OPEC: Sẽ mạnh tay cắt sản lượng để vực giá dầu?

OPEC: Sẽ mạnh tay cắt sản lượng để vực giá dầu?
Những thông tin xấu về kinh tế Mỹ đã khiến giá dầu thế giới giảm mạnh hôm 27/11, bất chấp những tin đồn về việc OPEC có thể quyết định cắt giảm sản lượng trong cuộc họp khẩn cấp ngày 29/11 tới.
OPEC: Sẽ mạnh tay cắt sản lượng để vực giá dầu? ảnh 1

Trên thị trường London, dầu Brent Biển Bắc giao tháng 1/2009 giảm 92 cent còn 53 UDS/thùng. Tại New York, dầu thô nhẹ giao tháng 1 giảm 1,01 USD xuống còn 53,43 USD/thùng.

OPEC, tổ chức bơm 40% lượng dầu trên toàn thế giới, đã kêu gọi tổ chức cuộc họp khẩn cấp ở Cairo từ hai tuần trước, khi giá dầu lao dốc về mốc 50 USD/thùng.

Tuần trước, giá dầu phá đáy 50 USD, vượt quá dự đoán của OPEC. Dầu Brent tuần trước giảm xuống còn 47,4 USD/thùng và dầu thô còn 48,35 USD/thùng, mức thấp nhất trong gần 4 năm qua.

Nếu so với mức giá cao đỉnh điểm 147,50 USD và 147,27 USD vào ngày 11/7 thì giá dầu đã giảm gần 100 USD/thùng. Điều này khiến các thành viên OPEC thực sự lo ngại.

Tháng trước ở Vienna, Áo, các bộ trưởng OPEC đã đồng ý cắt giảm sản lượng xuống 1,5 triệu thùng/ngày kể từ 1/11 để giữ giá. Nhưng những lo ngại ngày càng tăng về sự suy thoái kinh tế toàn cầu khiến cho nhu cầu về năng lượng giảm mạnh đã làm tiêu tan mọi tính toán.

Lần này, OPEC lại định tiếp tục giảm sản lượng. Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela cho biết, ông ủng hộ chủ trương cắt giảm sản lượng của OPEC cho tới khi giá dầu tăng lên. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng, việc cắt giảm 1 triệu thùng/ngày không đủ để giúp dầu tăng giá.

"Chúng ta sẽ tiếp tục cắt giảm cho tới khi thị trường ổn định", Bộ trưởng Venezuela nhấn mạnh. Tổng thống Venezuela Hugo Chavez cho hay, ông đang đề nghị OPEC xem xét việc thiết lập một khung giá dầu cố định để ổn định hoá thị trường toàn cầu. "Từ 80-100 USD là khoảng giá phù hợp", ông Chavez nói.

Bên cạnh OPEC, các NĐT cũng đang hướng sự chú ý vào Nga, quốc gia đứng đầu trong số các nước ngoài OPEC về khai thác dầu. Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergei Shmatko cho biết, Nga ủng hộ bất cứ biện pháp cắt giảm sản lượng nào mà OPEC đưa ra. "Nga cũng muốn hưởng tất cả những lợi ích mà OPEC làm để tăng giá dầu", ông Shmatko nói.

Hôm 26/11, Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) đã thông qua sửa đổi luật thuế suất, theo đó hàng tháng sẽ xem xét lại thuế XK dầu mỏ thay vì hai tháng một lần như hiện nay.

Điểm sửa đổi luật thuế suất này, theo đề nghị của Chính phủ Nga, sẽ cho phép nhà nước phản ứng một cách linh hoạt hơn trước sự biến động của tình hình kinh tế trong nước và thế giới, từ đó đề ra mức thuế suất phù hợp, góp phần tiết kiệm hàng tỉ rúp cho các DN hoạt động trong lĩnh vực khai thác và XK dầu của Nga.

Theo Trí Minh
Lao động/ AP, Reuters

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.