Ông Zelensky lần đầu tiên thừa nhận 2.500 binh sĩ Ukraine đầu hàng ở Azovstal

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu tiên xác nhận 2.500 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng tại nhà máy thép Azovstal (Mariupol) và cho biết những người này đang bị giam giữ ở Donetsk, Lugansk. 

Văn phòng báo chí Tổng thống Ukraine hôm 6/6 cho biết ông Zelensky xác nhận hơn 2.500 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, và những người này hiện đang bị giam giữ ở các vùng lãnh thổ không do Ukraine kiểm soát thuộc Donetsk và Lugansk.

Trước đó, lãnh đạo nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk - Denis Pushilin nói rằng hơn 5.000 tù binh chiến tranh của Ukraine hiện đang bị giam giữ ở khu vực này, bao gồm cả 2.439 binh sĩ đầu hàng ở Azovstal.

Ông Pushilin nhấn mạnh rằng tất cả những binh sĩ Ukraine theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan cần phải bị xét xử. Ông không loại trừ khả năng đây sẽ là một phiên tòa quốc tế, và chính quyền Donetsk dự kiến sẽ đưa những người này ra xét xử trước mùa thu.

Vào ngày 20/5, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo quân đội nước này đã giải phóng hoàn toàn nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol, nơi các lực lượng Ukraine từng cố thủ suốt nhiều tháng. Theo Mátxcơva, hơn 2.400 binh sĩ Ukraine và thành viên Tiểu đoàn Azov đã buông vũ khí.

Trong khi đó, các quan chức Ukraine không sử dụng từ đầu hàng, mà mô tả đây là một cuộc “di tản”, và tuyên bố các chiến binh sẽ được đổi lấy tù binh Nga bị Ukraine giam giữ. Họ úp mở rằng Kiev đã đạt được thỏa thuận trao đổi tù binh với Mátxcơva trước khi Tổng thống Volodymyr Zelensky ra lệnh cho quân đội hạ vũ khí. Nga không xác nhận tuyên bố của Ukraine, trong khi một số quan chức Mátxcơva cho rằng các chiến binh Azov nên bị truy tố vì cáo buộc tội ác chiến tranh.

Kiev đang bị ép phải nhượng bộ Mátxcơva

Cũng trong ngày 6/6, Tổng thống Zelensky đã thừa nhận sự mệt mỏi vì xung đột Nga - Ukraine đang lan rộng trên toàn thế giới. Vì vậy, "mọi người muốn có một kết quả nào đó", và áp lực đối với Ukraine trong việc đạt được thỏa thuận hòa bình cũng đang gia tăng.

"Tất nhiên, mọi người đều muốn thúc đẩy chúng tôi hướng tới một kết quả nào đó, chắc chắn là bất lợi cho chúng tôi, bởi vì họ chưa hỏi chúng tôi, nhưng việc ấy có lợi cho một số bên, cả về tài chính và chính trị", ông Zelensky nói.

Ông Zelensky không nói rõ chính xác những bên nào đã và đang gây áp lực lên Ukraine để đạt được một thỏa thuận hòa bình với Mátxcơva. Bản thân tổng thống cũng như các quan chức hàng đầu khác của Ukraine đã nhiều lần loại trừ mọi khả năng nhượng bộ lãnh thổ cho Nga, và tuyên bố sẽ đòi lại toàn bộ lãnh thổ của đất nước.

Lãnh thổ - theo định nghĩa của Ukraine - không chỉ bao gồm những vùng đất hiện đang thuộc quyền kiểm soát của quân đội Nga, mà còn cả 2 nước cộng hòa nhân dân ly khai tự xưng Donetsk, Lugansk và bán đảo Crimea (sáp nhập Nga năm 2014).

Theo Tass, RT
MỚI - NÓNG