Ông Võ Văn Thưởng giữ chức Phó bí thư Thành ủy TP.HCM

Ông Võ Văn Thưởng (giữa) nhận quyết định từ ông Tô Huy Rứa (phải) và hoa chúc mừng của ông Lê Thanh Hải (trái) - Ảnh: Nguyên Mi (Thanh Niên)
Ông Võ Văn Thưởng (giữa) nhận quyết định từ ông Tô Huy Rứa (phải) và hoa chúc mừng của ông Lê Thanh Hải (trái) - Ảnh: Nguyên Mi (Thanh Niên)
Chiều nay, 15/4, Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM khoá IX họp công bố quyết định của Bộ Chính trị về phân công ông Võ Văn Thưởng giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Tại Hội nghị, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động phân công ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi để giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Ông Thưởng thay vị trí của ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/4.

Theo ông Tô Huy Rứa, dù không sinh ra tại TPHCM, nhưng ông Võ Văn Thưởng lớn lên và trưởng thành từ TP, với công tác Đoàn tại TPHCM. Ông Võ Văn Thưởng đã được chính Thành ủy, Thường trực Đảng bộ TPHCM giới thiệu với Trung ương vào nhiệm vụ Phó bí thư Thành ủy.

Cũng theo ông Tô Huy Rứa, ông Võ Văn Thưởng tính tình khiêm tốn, biết lắng nghe và luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu nhận công tác, ông Võ Văn Thưởng cho biết, rất vinh dự và xúc động khi được trở lại nhận nhiệm vụ công tác tại TPHCM; cùng làm việc với những người thầy, người anh, đồng chí từng chỉ bảo, dìu dắt mình trưởng thành, từng sát cánh trong công tác trước kia và đặt niềm tin chào đón ông trở về.

“Tôi xin hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đưa TP phát triển. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ, góp ý cho tôi trưởng thành”, ông Thưởng nói.

Cũng tại buổi công bố quyết định, ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP.HCM nói ông Võ Văn Thưởng là "con em của TP, đã được tổ chức phân công nhận nhiệm vị rời xa TP 8 năm nay đã trở về lại phục vụ TP".

Ông Võ Văn Thưởng sinh ngày 13/12/1970, tại Hải Dương, quê quán Vĩnh Long. Trình độ chuyên môn là thạc sĩ triết học, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Võ Văn Thưởng từng đảm nhận chức vụ Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TPHCM, Bí thư Quận ủy quận 12.

Tại Đại hội Toàn quốc lần thứ X của Đảng, ông Võ Văn Thưởng được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Tháng 10/2006, ông Võ Văn Thưởng được điều động về công tác tại Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, được Ban chấp hành Trung ương Đoàn bầu giữ chức vụ Bí thư thường trực, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khoá VIII, IX.

Tại Đại hội Toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông Võ Văn Thưởng được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng.

Tháng 8/2011, ông Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Viên An

Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG