Ông Võ Văn Thưởng chúc Tết cán bộ chiến sĩ Vùng 2 Hải quân

Ông Võ Văn Thưởng tặng quà cho thương binh Nguyễn Trung Bình. Ảnh: M.T.
Ông Võ Văn Thưởng tặng quà cho thương binh Nguyễn Trung Bình. Ảnh: M.T.
TP - Ngày 8/2, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (tại xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu).

Tại đây ông Võ Văn Thưởng biểu dương, chúc mừng những thành tích cán bộ, chiến sỹ Vùng 2 Hải quân đã đạt được trong thời gian vừa qua và bày tỏ mong muốn Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tiếp tục xây dựng lực lượng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ; nâng cao trình độ tác chiến điện tử, khoa học công nghệ.

Ông Thưởng đề nghị cán bộ, chiến sỹ cố gắng phát huy tinh thần vượt khó trong bảo quản, sử dụng khí tài, đồng thời tiếp tục phát huy công tác dân chính Đảng, tuyên truyền biển đảo sâu rộng, triển khai tuyên truyền đến đồng bào dân cư nơi đơn vị đóng chân. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa cho đời sống cán bộ, chiến sĩ.

Tại tỉnh Đồng Nai, ông Võ Văn Thưởng và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà  và chúc tết gia đình bà Võ Thị Yến là con của Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, và gia đình ông Nguyễn Trung Bình - một thương binh, bệnh binh có 3 con bị nhiễm chất độc da cam, ngụ tại ấp 2, xã Bình Sơn (huyện Long Thành).

Ông Võ Văn Thưởng mong các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là những tấm gương sáng, tích cực vận động các thành viên trong gia đình cùng nhau phát triển kinh tế xã hội của địa phương, chấp hành tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.