Ông Trump nói không hứng đàm phán thương mại giai đoạn 2 với Trung Quốc

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
Đàm phán thương mại Mỹ - Trung bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
TPO - Ngày 14/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đóng cánh cửa đàm phán thương mại giai đoạn 2. Ông nói rằng ông không muốn nói chuyện với Bắc Kinh về thương mại vì đại dịch COVID-19. 

“Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với Trung Quốc”, ông Trump trả lời khi được hỏi trong chương trình của đài CBS News rằng có phải đàm phán thương mại giai đoạn 2 đã chết. 

“Chúng ta đã có một thỏa thuận tuyệt vời”, ông Trump nói về thỏa thuận giai đoạn 1 mà Mỹ - Trung ký kết hồi tháng 1. “Nhưng khi thỏa thuận vừa ký xong, mực còn chưa ráo, họ đã tấn công chúng ta bằng dịch bệnh”, Tổng thống Trump nói về virus corona. 

Nhiều tháng qua, nhà lãnh đạo Mỹ đổ lỗi cho Trung Quốc khiến đại dịch COVID-19 tàn phá nước Mỹ. Ông nói rằng Trung Quốc phải chịu trách nhiệm vì không khống chế để dịch bệnh lây lan ra các nước khác. COVID-19 đang tàn phá nền kinh tế Mỹ, đe dọa cơ hội tái đắc cử của ông Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay. 

Theo thỏa thuận giai đoạn 1, Trung Quốc cam kết mua thêm 200 tỷ USD hàng hóa, năng lượng và dịch vụ của Mỹ trong vòng 2 năm. Nhưng ông Trump nói rằng đại dịch đã khiến ông thay đổi quan điểm về thỏa thuận này. 

Trong khi đó, tại Nhà Trắng, ông Trump thông báo ông đã ký luật và một sắc lệnh để buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm vì đã áp luật an ninh quốc gia lên Hong Kong. Luật mới sẽ cho phép chính quyền Mỹ trừng phạt các ngân hàng có giao địch với những quan chức liên quan đến luật an ninh quốc gia của Hong Kong. Trước đó, ông Trump nói rằng ông không có kế hoạch nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 

Ngay cả trước khi đại dịch COVID-19 lan rộng, rất ít nhà quan sát ở Washington kỳ vọng thỏa thuận thương mại giai đoạn 2 sẽ đạt kết quả trước cuộc bầu cử năm 2020. 

Trong khi thỏa thuận giai đoạn 1 tập trung vào việc Trung Quốc mua hàng hóa và dịch vụ Mỹ, tăng khả năng tiếp cận của các doanh nghiệp Mỹ vào thị trường tài chính Trung Quốc và giải quyết một số vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ, giai đoạn 2 dự kiến sẽ giải quyết những vấn đề khó khăn hơn liên quan đến chính sách chuyển giao công nghệ của Trung Quốc, đánh cắp bí mật công nghiệp và hỗ trợ của chính phủ đối với các doanh nghiệp nhà nước. 

Theo theo Reuters
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...