Ông Trump: Nỗ lực chống dịch của chính quyền Mỹ xứng đáng điểm 10

Ông Trump tuyên bố nỗ lực chống dịch của chính quyền Mỹ xứng đáng điểm 10. Ảnh: AP
Ông Trump tuyên bố nỗ lực chống dịch của chính quyền Mỹ xứng đáng điểm 10. Ảnh: AP
TPO - Hiện nước Mỹ đã ghi nhận 4.459 ca mắc Covid-19, với 86 ca tử vong. Số ca bệnh tiếp tục tăng, trong khi nhiều người nghi nhiễm vẫn chưa được xét nghiệm. Tuy nhiên, khi được hỏi “sẽ chấm bao nhiêu điểm cho chính quyền về việc đối phó với virus”, ông Trump vẫn tự tin nhận điểm 10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua, 16/3, bất ngờ thay đổi thái độ khi nói về sự bùng phát của Covid-19.

Trả lời họp báo, ông Trump cảnh báo đại dịch Covid-19 có thể kéo dài hàng tháng, và khiến nền kinh tế Mỹ bị suy thoái nghiêm trọng.

Đáng chú ý, ông Trump khuyên người Mỹ không nên tụ tập thành nhóm hơn 10 người, đồng thời nên tạm dừng thói quen ăn nhà hàng, đến quán bar.

Trẻ em nên được học từ xa nếu có thể, Tổng thống nói, vì Mỹ có thể sẽ tiếp tục phải chiến đấu với dịch bệnh đến tháng 8 hoặc muộn hơn.

“Hy vọng dịch bệnh sẽ sớm chấm dứt và chúng ta trở lại cuộc sống bình thường”, ông Trump nói. “Nhưng thực sự tình hình rất tệ. Chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt lên thay vì xấu đi.”

Tuyên bố này của Tổng thống Mỹ trái ngược hoàn toàn với những lời phát biểu trước đó, khi ông liên tục khuyên người Mỹ nên bình tĩnh, và không cần lo lắng thái quá.

“Chúng ta đang phải đối mặt với một kẻ thù vô hình. Chúng ta đang gặp vấn đề mà một tháng trước không ai nghĩ tới”, ông Trump nói. “Tôi đã thấy rất nhiều vấn đề khác tương tự như vấn đề mà chúng ta đã gặp phải. Nhưng lần này, mọi chuyện rất tệ. Vì bệnh rất dễ lây lan, thậm chí có thể lây lan ở mức kỷ lục.”

Hiện nước Mỹ đã ghi nhận 4.459 ca mắc Covid-19, với 86 ca tử vong.

Số ca bệnh tiếp tục tăng, trong khi nhiều người nghi nhiễm vẫn chưa được xét nghiệm. Tình hình kinh tế đang xấu đi nhanh chóng.

Tuy nhiên, khi được hỏi “sẽ chấm bao nhiêu điểm cho chính quyền về việc đối phó với virus”, ông Trump vẫn tự tin nhận điểm 10.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta đã làm rất tốt. Tôi nghĩ các chuyên gia đang làm một công việc tuyệt vời.”

Cuộc họp báo hôm thứ Hai là lần đầu tiên ông Trump công khai tán thành những biện pháp mà nhiều người Mỹ và chủ sử dụng lao động đã áp dụng để đối phó với Covid-19.

Một số lãnh đạo tiểu bang và địa phương, bao gồm Thị trưởng Washington, Muriel Bowser, đã ra lệnh đóng cửa các trường học, và yêu cầu các nhà hàng hạn chế kinh doanh, trước khi ông Trump đưa ra lời khuyên trong cuộc họp báo.

Theo Theo Bloomberg
MỚI - NÓNG