Ông Trump dọa rút, Trung Quốc hứa thực hiện thỏa thuận thương mại

Lượng hàng Trung Quốc mua của Mỹ không tăng, khiến ông Trump dọa sẽ quay lưng với thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. (Ảnh: SCMP)
Lượng hàng Trung Quốc mua của Mỹ không tăng, khiến ông Trump dọa sẽ quay lưng với thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. (Ảnh: SCMP)
TPO - Hai nhóm đàm phán thương mại của Mỹ và Trung Quốc hôm nay có cuộc nói chuyện qua điện thoại và hứa sẽ triển khai thỏa thuận giai đoạn một, báo chí Trung Quốc đưa tin. Đây là trao đổi đầu tiên giữa họ kể từ khi thỏa thuận được ký vào tháng 1. 

Trong cuộc điện đàm, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer “hứa sẽ triển khai thỏa thuận thương mại và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế”, Xinhua cho biết. 

Các quan chức nói rằng họ sẽ “tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thỏa thuận thương mại giai đoạn 1”, vào thời điểm quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng hơn vì vấn đề xử lý đại dịch COVID-19. 

Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ quay lưng với thỏa thuận giai đoạn 1 nếu Trung Quốc không thực hiện đúng cam kết, trong đó có lời hứa mua thêm 200 tỷ USD hàng Mỹ so với mức của năm 2017. 

Số liệu thương mại được công bố trong tuần này cho thấy Trung Quốc còn cách xa cam kết đó, sau khi virus corona gây gián đoạn các chuỗi cung ứng của cả hai bên. 

Trong một tuyên bố đăng trên trang web, Đại diện thương mại Mỹ nói “hai bên đồng ý đang có tiến triển tốt trong việc tạo ra hạ tầng chính phủ cần thiết để giúp triển khai thỏa thuận thành công”. 

“Họ cũng đồng ý rằng trong bối cảnh khẩn cấp y tế toàn cầu hiện nay, hai bên vẫn sẽ tuân thủ đầy đủ và đúng thời hạn những nghĩa vụ của mình như đã nêu trong thỏa thuận. Các cuộc gặp như quy định trong thỏa thuận sẽ được tiến hành qua gặp gỡ trực tuyến và sẽ được tiếp tục triển khai định kỳ”.

Theo theo SCMP
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.