Ông Trump cho phép thiết lập lại giới hạn quân đội ở Iraq, Syria

Một lính Mỹ ở chiến trường Iraq. Ảnh: Reuters
Một lính Mỹ ở chiến trường Iraq. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trao quyền cho Lầu Năm Góc thiết lập lại hệ thống giới hạn quân đội ở Iraq và Syria. Các nhà bình luận nhận định, quyết định này cho phép Nhà Trắng có thể quản lý chi tiết hơn tình hình chiến trường và cũng để che giấu số quân thực sự của Mỹ.

Thông tin này được quân đội Mỹ xác nhận vào hôm thứ Tư (26/4). Người phát ngôn của Lầu Năm Góc Dana White cho biết, Trump đã trao quyền cho Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis để xác định lực lượng triển khai đến Iraq và Syria.

“Chúng tôi muốn thông báo đến Nghị viện và công chúng để vấn đề rõ ràng và dễ hiểu hơn. Chúng tôi sẽ tiến hành rà soát để đảm bảo con số mà chúng tôi cung cấp cho Nghị viện và công chúng sẽ phản ánh chính xác các sự kiện tại chiến trường. Đó là về sự minh bạch”, ông White nói trên BuzzFeed News.

Phía Lầu Năm Góc khẳng định, không có sự thay đổi nào đối với giới hạn quân đội Mỹ, đồng thời nhấn mạnh, chiến lược của Mỹ ở Iraq và Syria vẫn tập trung ủng hộ các lực lượng địa phương để chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Tuy nhiên, việc cho phép thay đổi giới hạn quân đội là dấu hiệu khác cho thấy ông Trump dường như đang trao quyền lực lớn hơn cho các chỉ huy quân đội để ra quyết định tại chiến trường và có thể cho phép tăng số quân nhanh hơn trong tương lai.

Hệ thống Quản lý Lực lượng theo cấp độ (FML) được áp dụng ở Iraq và Syria từ thời chính quyền của Barack Obama như một cách để kiểm soát quân đội.

Cựu Tổng thống Obama thường xuyên tăng giới hạn FML để huy động thêm quân đội Mỹ ở Iraq và Syria, đáp ứng nhu cầu chiến dịch chống IS.

Tuy nhiên, con số này không phản ánh mức độ cam kết của Mỹ đối với chiến trường thực địa vì các chỉ huy biết cách “lách luật” như triển khai lực lượng tạm thời hoặc thuê nhiều lính đánh thuê hơn.

Con số chính thức của quân đội Mỹ tại Iraq là 5.262 quân và 503 quân tại Syria. Tuy nhiên, trên thực tế, số quân Mỹ được cho là vượt hơn vài nghìn tại cả hai chiến trường này.

Những người ủng hộ thay đổi này cho rằng, quyết định trao quyền cho Lầu Năm Góc từ Nhà Trắng sẽ tạo điều kiện linh hoạt hơn trong việc phản ứng kịp thời những diễn biến không lường trước được trên chiến trường.

Thay thế hệ thống quản lý lực lượng bằng một phương thức minh bạch hơn có thể mang lại nhiều khó khăn, nhất là đối với tính chất nhạy cảm chính trị của lực lượng Mỹ ở Iraq.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.