Ông trùm phim kiếm hiệp Hà Bình qua đời

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đạo diễn Hà Bình là ông trùm phim kiếm hiệp Cổ Long đã qua đời vào ngày 11/1. Sự nghiệp đồ sộ của ông có nhiều kiệt tác điện ảnh.

Ngày 11/1, Sina đưa tin đạo diễn Hà Bình qua đời ở tuổi 65 vì nhồi máu cơ tim. Trước đó, vị đạo diễn tài năng phim Thiên địa anh hùng đang điều trị bệnh ung thư.

Sự ra đi đột ngột của đạo diễn Hà Bình khiến khán giả và đồng nghiệp thương tiếc. Nhiều nghệ sĩ trong nghề như Trương Nghệ Mưu, Cao Quần Thư, Ninh Tịnh, Tăng Lê, Trương Nghị đều có bài viết tri ân và nhắc lại những dấu ấn trong sự nghiệp, sức ảnh hưởng của đạo diễn Hà Bình.

Đạo diễn Hà Bình sinh năm 1957, tại Sơn Tây, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ông bước chân vào giới giải trí với vai trò diễn viên từ năm 1979. Đến năm 1989, Hà Bình chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Ông trùm phim kiếm hiệp Hà Bình qua đời ảnh 1Ông trùm phim kiếm hiệp Hà Bình qua đời ảnh 2

Hà Bình là đạo diễn tài năng, gương mặt tiêu biểu của giới nghệ thuật Trung Quốc.

Ông là đạo diễn phim võ hiệp tiêu biểu với những tác phẩm vang danh như Kiếm khách Song Kỳ trấn, Thiên địa anh hùng (Triệu Vy đảm nhiệm vai chính), Mạch Điền (Phạm Băng Băng). Với bộ phim, Pháo đả song đăng, tên tuổi của Hà Bình đã vươn lên vị trí hàng đầu của giới giải trí Hoa ngữ, là một trong những đại diện của thế hệ đạo diễn thứ năm tài năng ở Trung Quốc.

Bộ phim giành nhiều giải thưởng quốc tế và giúp Ninh Tịnh giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP San Sebastian (Tây Ban Nha). Ông còn đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất các phim kinh điển của Trung Quốc như Giáp phương ất phương, Không gặp không về, Đại Uyển...

Hà Bình cũng được xem là "ông trùm phim điện ảnh võ hiệp", "Người thông hiểu tiểu thuyết võ hiệp Cổ Long nhất ở showbiz Trung Quốc".

MỚI - NÓNG