Ông Trần Hùng liên quan đường dây sách giáo khoa giả như thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
Bị can Trần Hùng và xưởng sản xuất sách giả vừa bị Bộ Công an triệt xoá
Bị can Trần Hùng và xưởng sản xuất sách giả vừa bị Bộ Công an triệt xoá
TP - Ngày 20/8, nguồn tin của Tiền Phong đã tiết lộ lý do ông Trần Hùng, Tổ trưởng Tổ 1444 Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) bị Cơ quan CSĐT - Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo nguồn tin, trước khi Bộ Công an khám phá đường dây sản xuất hàng triệu cuốn sách giáo khoa giả tại Hà Nội, ông Trần Hùng từng chỉ đạo Cục QLTT Hà Nội và Đội QLTT số 17 tiến hành kiểm tra kho của của Công ty Phú Hưng Phát do Cao Thị Minh Thuận làm giám đốc. Kết quả, phát hiện, thu giữ 27.360 cuốn sách giáo khoa giả.

Tuy nhiên, sau đó, Nguyễn Duy Hải (bị can vừa bị khởi tố về tội “Môi giới hối lộ”) gặp và “nhờ” ông Trần Hùng xử lý nhẹ vụ việc trên, dẫn đến Cao Thị Minh Thuận tiếp tục sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả với số lượng lớn.

Liên quan vụ án này, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn khởi tố 12 bị can, trong đó có ông Trần Hùng và 3 cán bộ thuộc lực lượng quản lý thị trường Hà Nội. Đường dây sản xuất, tiêu thụ sách giáo khoa giả mà nhóm cán bộ này “dính” vào đã hoạt động nhiều năm nay, có quy mô lớn. Đặc biệt “khách hàng” của đường dây này là một số nhà sách tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, như: Sơn La, Hòa Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh… Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, lợi nhuận thu được từ hoạt động phi pháp của đường dây này khoảng 50 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.