Ông Thaksin: Em gái tôi không thể thành thủ tướng

Ông Thaksin: Em gái tôi không thể thành thủ tướng
TPO - Cựu thủ tướng Thái Lan - Thaksin Shinawatra - nói, em gái ông là Yingluck Shinawatra sẽ không thể trở thành thủ tướng kế tiếp của Thái Lan, cho dù đảng đối lập Pheu Thai thắng cử.

> Chân dung 'nữ tướng' xinh đẹp tranh cử thủ tướng Thái 

Bà Yingluck Shinawatra
Bà Yingluck Shinawatra.

Trả lời phỏng vấn riêng tờ báo địa phương Matichon, ông Thaksin nói, Yingluck sẽ bị đảng dân chủ đang cầm quyền thủ tiêu nếu bà trở thành người đứng đầu chính phủ.

Ông Thaksin cũng nhận định, một số ứng viên có thể trúng ghế thủ tướng, trong đó có Mingkwan Saengsuwan, Pracha Promnok và Yongyuth Wichaidit. Còn một vài số khác thì ít có cơ hội thắng cử hơn.

Ông Thaksin trở thành thủ tướng Thái Lan từ năm 2001-2006 và bị lật đổ vào năm 2006 với những cáo buộc tham nhũng, lạm dụng chức quyền và làm suy đồi chế độ dân chủ đất nước.

Năm 2008, ông Thaksin bị kết tội tham nhũng, và sau đó ông phải trốn ra nước ngoài để không phải ngồi tù hai năm.

Bà Yingluck là em gái út của Thaksin, ứng viên số một của đảng Pheu Thai, sẽ chạy đua đến chiếc ghế thủ tướng trong cuộc bầu cử vào ngày 3-7 tới. Bà có khả năng sẽ được chọn làm thủ tướng nếu đảng của bà có thể thành lập một chính phủ.

Vũ Kiều
Theo Xinhuanet

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.