Ông Shin Tae-yong tự tin Indonesia đoạt HCV, nhưng lo nhất U23 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
HLV Shin Tae-yong là đối thủ khó của ông Park Hang-seo trong khu vực Đông Nam Á.
HLV Shin Tae-yong là đối thủ khó của ông Park Hang-seo trong khu vực Đông Nam Á.
TPO - Đánh giá cao U23 Việt Nam của HLV Park Hang-seo nhưng ông Shin Tae-yong cho biết U23 Indonesia đủ khả năng đoạt HCV SEA Games 31.

“Nỗi lo lớn nhất của chúng tôi là U23 Việt Nam, họ có lợi thế chủ nhà nên sẽ là ứng viên số 1. Chúng tôi lại gặp họ ngay trận đầu tiên vòng bảng nên sẽ phải rất thận trọng”-HLV Shin Tae-yong cho biết. Nhà cầm quân Hàn Quốc cho rằng U23 Indonesia sở hữu đội hình có chất lượng, đủ khả năng để đoạt HCV tại SEA Games 31.

Chuẩn bị cho đại hội thể thao Đông Nam Á, U23 Indonesia vừa có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Danh sách ông Shin Tae-yong mang tới Việt Nam gồm nhiều cầu thủ từng tham dự AFF Cup 2020 tại Singapore. Trong số này đáng chú ý có những cái tên như Egy Maulana, Alkan Baggott hay Witan Sulaeman…

Ông Shin Tae-yong tự tin Indonesia đoạt HCV, nhưng lo nhất U23 Việt Nam ảnh 1

Indonesia chơi rất tiến bộ dưới sự huấn luyện của HLV Shin Tae-yong.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong, các cầu thủ trẻ Indonesia cho thấy sự tiến bộ vượt bậc, chơi kỷ luật và giàu sức chiến đấu. Tại AFF Cup 2020, Indonesia đã cầm hoà đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng rồi giành quyền vào chung kết trước khi để thua Thái Lan. Giới chuyên môn Việt Nam cũng nhận định, U23 Indonesia sẽ là đối thủ lớn nhất của thầy trò HLV Park Hang-seo tại bảng A. Bảng đấu này ngoài Indonesia còn 3 đối thủ khác là Myanmar, Philippines và Timor Lester.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Indonesia ở trận ra quân ngày 6/5 trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ).

MỚI - NÓNG