Ông Putin nói Nga và Triều Tiên sẽ mở rộng hợp tác

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un rằng hai nước sẽ “mở rộng quan hệ song phương toàn diện và xây dựng bằng nỗ lực chung”, KCNA đưa tin ngày 15/8.
Ông Putin nói Nga và Triều Tiên sẽ mở rộng hợp tác ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Trong bức điện gửi ông Kim nhân ngày giải phóng Triều Tiên, ông Putin nói rằng quan hệ gần gũi hơn sẽ có lợi cho cả hai nước, đồng thời giúp tăng cường an ninh và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và vùng Đông Bắc Á, theo KCNA.

Ông Kim cũng gửi điện tới nhà lãnh đạo Nga để khẳng định quan hệ hữu nghị Nga – Triều đã được hun đúc trong Thế chiến 2 với cuộc chiến tranh chống Nhật Bản.

“Sự hợp tác chiến lược và chiến thuật, ủng hộ và đoàn kết” giữa hai nước đã đạt tới tầm cao mới, là nỗ lực chung nhằm làm thất bại những sự đe dọa và khiêu khích từ các thế lực thù địch, ông Kim viết trong bức điện. KCNA không nêu tên thế lực thù địch, nhưng cụm từ này thường được dùng để chỉ Mỹ và các đồng minh.

Ông Kim cho rằng quan hệ hợp tác giữa Nga và Triều Tiên sẽ phát triển dựa trên thoả thuận đã ký năm 2019, khi ông gặp Tổng thống Putin.

Tháng 7 vừa qua, Triều Tiên công nhận độc lập cho 2 tỉnh ly khai ở miền Đông Ukraine mà Nga hậu thuẫn. Giới chức nước này cũng nêu ra khả năng đưa các công nhân Triều Tiên sang giúp tái thiết và làm những công việc khác. Ukraine ngay lập tức cắt đứt quan hệ với Bình Nhưỡng sau bước đi này.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.