Ông Putin: ‘Lá chắn tên lửa Mỹ đẩy Nga vào cuộc chạy đua vũ trang’

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RT
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RT
TPO - Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẽ không “khoanh tay đứng nhìn” Washington mở rộng hệ thống lá chắn tên lửa ở Mỹ và Hàn Quốc. “Chúng tôi đang tìm cách đối phó với những thách thức này của Mỹ”, ông Putin nói.

Phát biểu này được Tổng thống Vladimir Putin đưa ra hôm qua, 1/6 tại Hội nghị các cơ quan thông tấn quốc tế, thuộc khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg.

Cụ thể, ông Putin cho biết: “Hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ đã xuất hiện ở Alaska, giờ ở cả Hàn Quốc. Chúng ta có nên chỉ khoanh tay đứng nhìn? Tất nhiên là không. Nga đang tìm cách đối phó với những thách thức của Mỹ, và việc này cũng là một thử thách đối với chúng tôi.”

Tổng thống Nga nói thêm rằng việc mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ đã đẩy Nga vào một cuộc chạy đua vũ trang.

“Washington đã sử dụng Triều Tiên như một cái cớ để mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự của họ ở châu Á, giống như cách họ sử dụng Iran làm tiền đề để phát triển một lá chắn tên lửa ở châu Âu”, Tổng thống Nga nói.

Ông Putin cho biết quần đảo Kuril (Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc) - nơi cả Moscow và Tokyo đều tuyên bố chủ quyền lãnh thổ - là nơi “khá thuận tiện” để quân đội Nga triển khai lực lượng đối phó với những đe dọa từ Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết vào năm 2016, Nga đã lên kế hoạch triển khai một số hệ thống phòng thủ tên lửa mới và máy bay không người lái tới quần đảo Kuril/Vùng lãnh thổ phương Bắc.

“Tôi không đồng ý với ý kiến cho rằng Nga đang đơn phương quân sự hóa quần đảo Kuril/Vùng lãnh thổ phương Bắc. Đây chỉ đơn giản là sự phản ứng trước những gì đang xảy ra trong khu vực. Bầt kì cuộc đàm phán phi quân sự nào về những hòn đảo này chỉ có thể diễn ra khi sự căng thẳng trong toàn khu vực giảm bớt”, Putin nói.

Phát biểu trên đưa ra không lâu sau khi Mỹ triển khai lá chắn tên lửa THAAD ở Hàn Quốc. Mỹ khẳng định, hệ thống này nhằm sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Theo Theo Sputnik News, Reuters
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.