Ông Putin có thể tại vị thêm hai nhiệm kỳ

Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng các tướng lĩnh quân đội tại buổi diễu binh kỷ niệm Ngày chiến thắng phát xít vừa qua Ảnh: NBCNEWS
Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng các tướng lĩnh quân đội tại buổi diễu binh kỷ niệm Ngày chiến thắng phát xít vừa qua Ảnh: NBCNEWS
TP - Người dân Nga đã bỏ phiếu thông qua bản sửa đổi hiến pháp, tạo cơ hội cho Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin tại vị thêm hai nhiệm kỳ nữa. Về lý thuyết, ông Putin có thể nắm quyền cho đến năm 2036.

Các sửa đổi hiến pháp Nga đã được thông qua với 77,92% người Nga tham gia bỏ phiếu đồng ý, hãng tin TASS dẫn nguồn từ Ủy ban Bầu cử trung ương (CEC) cho biết sau khi 100% phiếu bầu đã được kiểm. Theo CEC, 21,27% cử tri phản đối các sửa đổi. Tỷ lệ đi bỏ phiếu của cử tri Nga là 65%.

Ngày bỏ phiếu chính thức theo sắc lệnh của tổng thống Nga là 1/7, nhưng do dịch COVID-19, thời gian bỏ phiếu được kéo dài một tuần, từ 25/6 đến ngày 1/7. Việc kiểm phiếu bắt đầu ở các khu vực sau 20h giờ địa phương ngày 1/7, khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa.

Các sửa đổi sẽ có hiệu lực nếu được hơn một nửa số người tham gia bỏ phiếu ủng Theo RT, cư dân Mátxcơva, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch và những người ở thành phố Nizhny Novgorod có thể bỏ phiếu trực tuyến. Tuy nhiên, ngày cuối cùng bỏ phiếu - thứ Tư - vẫn có hàng triệu người đến các điểm bỏ phiếu trên cả nước để trực tiếp thực thi quyền công dân. 

Theo RT, trong số sửa đổi được đề xuất, đa số liên quan các vấn đề xã hội, nhưng báo chí phương Tây tập trung khía cạnh mà họ quan tâm nhất: xác định lại các yêu cầu đối với chức vụ tổng thống và theo lý thuyết, sửa đổi hiến pháp Nga lần này tạo cơ hội cho tổng thống Putin tại vị thêm hai nhiệm kỳ nữa. Nhiệm kỳ hiện tại của ông Putin sẽ kết thúc vào năm 2024 và với một nhiệm kỳ của tổng thống Nga kéo dài 6 năm, về lý thuyết, ông Putin có thể nắm quyền cho đến năm 2036.

Các sửa đổi khác bao gồm bảo lãnh nhà nước về mức lương tối thiểu trên mức đủ sống; điều chỉnh lương hưu bắt buộc theo lạm phát; định nghĩa về hôn nhân là sự kết hợp giữa một đàn ông và một phụ nữ; cấm các quan chức chính phủ sở hữu hộ chiếu nước ngoài; các tổng thống tương lai chỉ phục vụ hai nhiệm kỳ. 

Ngày cuối cùng bỏ phiếu phần lớn diễn ra không có sự cố, mặc dù hàng trăm người ở Mátxcơva và vài chục người ở thành phố St. Petersburg đã xuống đường phản đối việc sửa đổi hiến pháp. Cuộc biểu tình ở thủ đô Nga diễn ra trong hòa bình. Cảnh sát cấp miễn phí khẩu trang cho các nhà hoạt động, chủ yếu là thanh niên, theo RT.

Sự yêu thích đối với ông Putin là có thật, mặc dù đã bị ảnh hưởng trong giai đoạn nước Nga phải phong tỏa vì dịch coronavirus, theo CNN. Một ngày trước cuộc bỏ phiếu, Tổng thống Nga xuất hiện trong một thông điệp truyền hình, đứng trước một tượng đài những người lính Liên Xô hy sinh trong Thế chiến II. “Họ đã chiến đấu để chúng ta có thể sống trong hòa bình, làm việc, yêu thương, tạo ra giá trị và cảm thấy tự hào về nước Nga, một đất nước có nền văn minh độc đáo và một nền văn hóa tuyệt vời gắn kết số phận, hy vọng và khát vọng của nhiều thế hệ cha mẹ chúng ta”, ông nói.

“Chắc chắn là một chiến thắng. Trên thực tế, đây là một cuộc trưng cầu dân ý về niềm tin vào Tổng thống Vladimir Putin”.
Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin


Kết quả cuộc trưng cầu dân ý, với hơn 200 sửa đổi trong hiến pháp, được ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin và một nhân vật cấp cao của Điện Kremlin ca ngợi là chiến thắng của tổng thống đương nhiệm. “Chắc chắn là một chiến thắng. Trên thực tế, đây là một cuộc trưng cầu dân ý về niềm tin vào tổng thống Vladimir Putin”, ông Peskov nói với các phóng viên, theo tường thuật của TASS.

Về kế hoạch thực hiện những thay đổi đã được thông qua, ông Peskov lưu ý rằng “đây là vấn đề của đất nước trong tương lai gần”. Ông từ chối nêu chính xác thời điểm. “Bây giờ, khi người Nga ủng hộ những thay đổi của hiến pháp, chắc chắn, điều này sẽ trở thành nền tảng cho một tương lai tốt đẹp hơn của đất nước chúng ta”, ông Peskov nói.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".