Ông Putin cảnh báo bất ổn sau bầu cử tổng thống Nga

Ông Putin cảnh báo bất ổn sau bầu cử tổng thống Nga
TP - Thủ tướng Vladimir Putin, đồng thời là ứng viên tổng thống Nga, hôm 1-3 cảnh báo các lực lượng thuộc phe đối lập có thể gây ra tình hình bất ổn ở Nga, gây khó cho chính phủ ngay sau cuộc bầu cử tổng thống Nga đã được ấn định vào hôm Chủ nhật, 4-3 tới.

> Nga cải cách hệ thống chính trị

Ông Putin được hầu hết mọi người tin rằng sẽ là người đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử nói trên.

Tuy nhiên việc ông đưa ra cảnh báo như vậy cho thấy tình hình ở Nga hiện nay, chỉ 4 ngày trước khi chính thức diễn ra bầu cử tổng thống, là rất căng thẳng.

Phát biểu tại cuộc gặp với những nhà hoạt động trong ban điều hành tranh cử của mình và được truyền hình trực tiếp, ông Putin cảnh báo những người ủng hộ ông hãy cảnh giác đối với những hành động phản đối hậu bầu cử của các phe đối lập.

Ông nói: “Họ đang tìm kiếm những người nổi tiếng làm vật hy sinh cho họ bằng cách giết những nhân vật đối lập nổi tiếng sau đó đổ lỗi cho các nhà chức trách”.

Thu tướng Putin chỉ trích các kế hoạch của lực lượng đối lập về việc họ sẽ tụ tập phản đối hậu bầu cử.

Ông coi đó là điều không thể chấp nhận được khi người ta đã phán quyết trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Nga, chưa cần biết kết quả ra sao đã phản đối.

Ứng viên tổng thống Nga Putin nói: “Chúng ta tôn trọng bất cứ quan điểm nào nhưng chúng ta kêu gọi mọi người hãy hành động trong khuôn khổ của pháp luật và hãy chỉ sử dụng các biện pháp hợp hiến”.

Vài ngày diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Nga, các nhà hoạt động đối lập đấu tranh cho xã hội dân sự đã tập hợp lực lượng đông đảo. Họ tự biến mình thành những quan sát viên tại các thùng phiếu.

Những lực lượng này đang chuẩn bị tích cực cho các cuộc biểu tình phản đối kết quả bỏ phiếu hậu bầu cử.

Chưa đến ngày chính thức bỏ phiếu chọn tổng thống Nga mà phe đối lập hiện nay đã đang gây sức ép để các nhà chức trách cho phép họ tổ chức biểu tình phản đối kết quả bầu cử tại một địa điểm ngay gần Kremlin.

Chính quyền thành phố Matxcơva đã từ chối cấp phép trước bầu cử cho lực lượng đối lập biểu tình như vậy gần Kremlin và cho biết sẽ cấp phép nếu phe đối lập tổ chức biểu tình ở một địa điểm khác xa Kremlin hơn.

Đáng ngạc nhiên là các nhà tổ chức thuộc phe đối lập đã bác bỏ lời gợi ý này của nhà chức trách Matxcơva đồng thời dọa rằng sẽ nổ ra những cuộc bạo lực.

Thủ tướng Putin lên án một số lực lượng nước ngoài đang mưu toan khiêu khích chống lại chính phủ Liên bang Nga sau cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Ứng viên tổng thống Nga Putin nhiều lần nói thẳng ra rằng Mỹ đang khích lệ và chu cấp tiền cho các nhà lãnh đạo biểu tình để gây mất ổn định nhằm làm suy yếu nước Nga.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Putin yêu cầu sự trung thành cao độ của cảnh sát và các lực lượng thi hành pháp luật của Liên bang Nga vì ông biết rõ một cuộc đối đầu bạo lực sau bầu cử tổng thống sắp tới có thể làm bùng lên cơn giận dữ của công chúng và có thể làm mất ổn định tình hình ở Nga.

Nguyễn Đại Phượng Tổng hợp

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG