Ông Putin ‘bênh vực’ con trai ứng viên Joe Biden giữa lùm xùm làm ăn bất chính

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và ông Joe Biden (phải). Ảnh: Fox News
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và ông Joe Biden (phải). Ảnh: Fox News
TPO - Tổng thống Nga Putin cho biết “có ít nhất một công ty” mà con trai Hunter của ông Joe Biden “đứng đầu”, tuy nhiên, ông chưa thấy Hunter có hành động gì sai trái.

Trong cuộc phỏng vấn được phát sóng tối Chủ nhật, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng về cáo buộc Hunter Biden – con trai ông Joe Biden – kiếm tiền bất chính ở Ukraine.

Theo ông Putin, việc kinh doanh mà Hunter “đã có hoặc có thể có” ở Ukraine không liên quan gì đến Moscow.

“Việc ấy chỉ liên quan đến Mỹ và Ukraine, chứ không liên quan gì đến chúng tôi”, ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga cho biết “có ít nhất một công ty” mà con trai ông Joe Biden “đứng đầu”, và Hunter “rõ ràng kiếm được rất nhiều tiền” từ công việc này. Tuy nhiên, “tôi không nhận thấy có bất cứ điều gì sai trái”.

Hunter Biden tham gia hội đồng quản trị của Burisma Holdings - một trong những nhà sản xuất khí đốt tự nhiên tư nhân lớn nhất Ukraine - vào năm 2014, ngay sau cuộc đảo chính ở Ukraine và khi cha ông vẫn là Phó Tổng thống dưới thời Barack Obama. Hunter ở lại hội đồng quản trị cho đến khi hết nhiệm kỳ vào năm 2019.

Vấn đề này đã nhiều lần được nêu ra bởi Tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Ông Trump cáo buộc ông Joe Biden gây ảnh hưởng đến chính sách của Mỹ đối với Ukraine, dùng quyền lực khi còn làm Phó Tổng thống Mỹ để giúp Burisma không bị điều tra hình sự.

Việc kinh doanh của Hunter ở Ukraine – và được cho là cả ở Nga – một lần nữa được ông Trump nhắc đến trong cuộc tranh luận tổng thống ngày 22/10.

Ông Trump tuyên bố cựu Phó Tổng thống Biden “kiếm được rất nhiều tiền từ Ukraine, Nga và Trung Quốc”.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết ông không biết về bất kỳ “mối quan hệ thương mại” nào giữa Hunter Biden và Yelena Baturina, phu nhân cựu Thị trưởng Moscow Yury Luzhkov.

Baturina, một trong những phụ nữ giàu nhất nước Nga, từng điều hành một công ty đầu tư và xây dựng, sau đó thành lập một quỹ đầu tư. Ông Putin cho biết nữ tỷ phú “có nhiều mối quan hệ kinh doanh” nhưng ông không biết liệu có người Mỹ nào trong số họ hay không.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG