Ông Park tính phương án thay thế Văn Hậu ở đội U23 Việt Nam

TP - HLV Park Hang Seo cho biết, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có sự thay thế hợp lý cho vị trí của Văn Hậu tại VCK U23 châu Á 2020. Hậu vệ CLB Hà Nội đã quyết định ở lại Heereveen để tìm kiếm cơ hội ra sân. 
Ông Park tính phương án thay thế Văn Hậu ở đội U23 Việt Nam ảnh 1 HLV Park Hang Seo trả lời báo chí tại buổi tập đầu tiên của ĐT U23 Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh ảnh: PV

Kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển U23 Việt Nam vừa qua đã trở về TP Hồ Chí Minh. Bản thân HLV Park Hang Seo đã ở lại quê nhà 2 ngày để nghỉ Noel cùng gia đình. Ông chỉ trở lại Việt Nam vào tối 24/12 và có mặt ở buổi tập đầu tiên của đội U23 Việt Nam trên sân Thống Nhất chiều qua. 

Trước buổi tập này, ông Park đã có cuộc phỏng vấn nhanh với giới truyền thông trong nước. Một trong những vấn đề thu hút sự quan tâm của đội U23 Việt Nam ở giải đấu sắp tới tại Thái Lan chính là việc hậu vệ Đoàn Văn Hậu quyết định ở lại Heereveen, thay vì trở về cùng các đồng đội dự giải. 

Sau SEA Games 30, HLV Park Hang Seo đã chủ động gặp bầu Hiển đề nhờ tác động CLB Heereveen, cho phép Văn Hậu tập trung đội U23 Việt Nam để tham dự giải U23 châu Á 2020. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ dự giải đấu với tư cách Á quân, hướng tới giành suất tham dự Olympic Tokyo 2020. 

Tuy nhiên, bầu Hiển cho biết, ông ủng hộ Heereveen giữ Văn Hậu ở lại “vì tương lai” của hậu vệ quê Thái Bình. Phía Heereveen sau đó cũng từ chối để Văn Hậu về Việt Nam. Trước đó, HLV trưởng Heereveen, Johnny Jansen, cho biết ông sẽ có kế hoạch sử dụng Văn Hậu trong năm 2020.

Mới đây, ở trận đấu với Roda JC ở cúp Quốc gia, ông Jansen cho Văn Hậu vào sân từ phút 89, thời điểm Heereveen đang dẫn đối phương 2-0. Báo chí Hà Lan sau đó tiết lộ, ông Jansen đã chịu áp lực từ giám đốc kinh doanh Martin Koopman, phải để Văn Hậu “vào sân ít phút” nhằm giúp đội bóng dễ kiếm tài trợ hơn từ Việt Nam. Dù nằm trong tốp nhận lương cao nhất ở Heereveen, Văn Hậu nhiều tháng qua không được thi đấu. 

HLV Park hôm qua cũng xác nhận, VFF và ông đều đã có đề nghị nhưng không nhận được sự ủng hộ từ Heereveen. “Đương nhiên sẽ có sự khác biệt giữa việc đội tuyển có và không có Văn Hậu. Nếu có Văn Hậu, U23 Việt Nam có thể giảm nguy cơ bị thua, đảm bảo phòng ngự tốt hơn. Nhưng không có cậu ấy, đội sẽ có sự thay thế hợp lý” - ông Park cho biết. 

Để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020, đội tuyển U23 Việt Nam vừa có đợt tập huấn ngắn ngày tại Hàn Quốc. HLV Park cho biết, đội tranh thủ thời gian trên cho các cầu thủ hồi phục sức khoẻ, thể lực do toàn đội đã mệt mỏi sau SEA Games 30. U23 Việt Nam đồng thời tập trung khắc phục các sai sót bộc lộ ở SEA Games để có sự chuẩn bị tốt hơn cho giải U23 châu Á. Liên quan tình hình đội, ông Park cho biết, hiện chỉ còn hậu vệ Thanh Thịnh chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Tuy nhiên, anh sẽ sớm trở lại trong những ngày tới. Các trường hợp khác như Quang Hải, Đình Trọng đều đảm bảo thể lực để có thể thi đấu. 

Dự kiến ngày 1/1, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan để dự giải. Tại bảng D, Việt Nam chung bảng với UAE, Triều Tiên và Jordan. HLV Park đánh giá, Jordan có các cầu thủ có thể lực tốt, tranh chấp mạnh mẽ, UAE sở hữu 4-5 tuyển thủ quốc gia trong đội hình nên cũng sẽ rất mạnh. Còn Triều Tiên do tính chất khép kín nên ông chưa nắm được nhiều thông tin. Mặc dù vậy, ông và BHL đội tuyển U23 Việt Nam sẽ nắm bắt thêm về Triều Tiên và UAE thông qua các trận đấu sắp tới ở Thái Lan. 

Theo kế hoạch, ngày 3/1, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U23 Bahrain tại Bangkok. Đội sau đó sẽ di chuyển tới Buriram để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.