Ông Park sai rồi, V-League đã phải hy sinh quá nhiều!

0:00 / 0:00
0:00
HLV Park Hang-seo muốn dồn nguồn lực tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam, nhưng V-League cũng không thể xem nhẹ. (ảnh Hữu Phạm)
HLV Park Hang-seo muốn dồn nguồn lực tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam, nhưng V-League cũng không thể xem nhẹ. (ảnh Hữu Phạm)
TPO - HLV Park Hang-seo phàn nàn về lịch thi đấu của V-League, nhưng có lẽ hiếm nền bóng đá nào lại “chiều” các ĐTQG như ở Việt Nam.

Trong ngày tập trung chuẩn bị cho Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á 15/3, HLV Park Hang-seo tiếp tục phàn nàn về lịch thi đấu V-League. Ông Park tỏ ra không hài lòng khi BTC V-League bố trí cặp đấu bù giữa CLB Hà Nội và Đông Á Thanh Hoá chiều 16/3 do lo lắng sẽ có thêm cầu thủ gặp chấn thương. Nhà cầm quân Hàn Quốc thậm chí gây bất ngờ khi cho rằng việc Quang Hải xuất ngoại có thể ảnh hưởng tới đội tuyển Việt Nam.

Thực tế có lẽ hiếm nền bóng đá nào lại “chiều” các ĐTQG như V-League 3 năm qua. BTC giải thường xuyên phải điều chỉnh lịch thi đấu để nhường thời gian cho HLV Park Hang-seo luyện quân, thi đấu quốc tế. Mùa giải 2021 đã bị dừng lại giữa chừng, do dịch COVID-19 và một phần cũng do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) muốn đội tuyển Việt Nam tập trung cho Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

 Ông Park sai rồi, V-League đã phải hy sinh quá nhiều! ảnh 1

Quang Hải xuất ngoại thành công sẽ là sự khích lệ cho bóng đá Việt Nam.

Nhìn lại lịch thi đấu năm 2022, V-League giai đoạn tới cũng phải nghỉ 4 tháng để nhường các sự kiện thể thao khác, trong đó gồm cả các trận đấu của đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam (dự SEA Games 31). Giải VĐQG là nền tảng để đội tuyển Việt Nam có thể lớn mạnh. Nếu chất lượng giải đấu bị ảnh hưởng, thật khó để đội tuyển Việt Nam gặt hái được thành tích tốt như vừa qua.

Trường hợp Quang Hải, nếu tiền vệ CLB Hà Nội có thể xuất ngoại và thi đấu thành công, đây sẽ là sự khích lệ lớn với bóng đá Việt Nam. VFF cũng khó lòng tác động vào chuyện chuyển nhượng của cầu thủ. Mong muốn của HLV Park Hang-seo xuất phát từ nhu cầu dành những thứ tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam nhưng không thích hợp.

MỚI - NÓNG