Ông Park Hang Seo và nỗi lo 'sướng trước, khổ sau'

HLV Park Hang Seo (bên trái) đối mặt với lịch thi đấu dày đặc của các đội tuyển VN trong năm 2021. Ảnh: Hữu Phạm
HLV Park Hang Seo (bên trái) đối mặt với lịch thi đấu dày đặc của các đội tuyển VN trong năm 2021. Ảnh: Hữu Phạm
TP - Dịch COVID-19 khiến cho HLV Park Hang Seo gần như được nghỉ hoàn toàn suốt năm 2020. Nhưng cũng vì vậy trong năm tới, nhà cầm quân Hàn Quốc và các trợ lý sẽ đối diện khối lượng công việc lớn khủng khiếp.

FIFA và AFC hôm 12/8 đã thống nhất lùi các trận đấu trong khuôn khổ Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sang năm 2021. Quyết định của FIFA được thông báo chính thức chỉ khoảng 30 phút sau khi LĐBĐVN (VFF) và HLV Park Hang Seo công bố danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia ở mặt trận này. Kết quả là chiều cùng ngày, VFF đã phải hủy kế hoạch trên của tuyển Việt Nam.

Trước đó hôm 30/7, Ban xử lý các tình huống khẩn cấp Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã kiến nghị lùi thời gian tổ chức AFF Cup 2020 sang tháng 4/2021. Phương án này được đa số các quốc gia trong khu vực ủng hộ. Mới nhất, một số thông tin cho biết Indonesia đã phản đối do thời gian trên trùng một số sự kiện của nước này. Tuy nhiên theo Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, tại cuộc họp trực tuyến của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, đại diện Indonesia cũng ủng hộ theo đa số.

Như vậy phía trước, đội tuyển Việt Nam không còn giải đấu nào trong năm nay. Thông báo của VFF hôm 12/8 cũng bỏ ngỏ kế hoạch của đội tuyển Việt Nam từ nay đến cuối năm. Nhiều người vì vậy đã nói vui, HLV Park Hang Seo đang rơi vào cảnh “thất nghiệp” từ nay đến cuối năm bởi không còn việc gì để làm.

Ông Park chỉ may mắn so với các đồng nghiệp trong khu vực cũng như các học trò là vẫn được hưởng nguyên mức lương rất cao từ VFF. Trong khu vực, được tiếng “giàu có” như FAT (Liên đoàn bóng đá Thái Lan) cũng đã phải cắt giảm lương cán bộ, nhân viên và cả HLV Akira Nishino ngay từ đợt dịch đầu tiên. Ở Việt Nam, các CLB V-League và cả VFF cũng phải cắt giảm lương nhưng ông Park có thể xem là ngoại lệ.

Trên thực tế cũng không hẳn HLV Park Hang Seo nhàn rảnh như nhiều người nghĩ. Hồi đầu năm, ông Park cho biết hàng ngày vẫn lên trụ sở VFF làm việc, nghiên cứu chiến thuật các đối thủ trong khu vực, nghĩ cách cải tiến lối chơi tuyển Việt Nam. Phía trước, nếu giải bóng đá VĐQG LS V-League trở lại đúng kế hoạch, nhà cầm quân Hàn Quốc dĩ nhiên sẽ phải theo dõi sát sao để sàng lọc lực lượng. Bên cạnh đó việc chuẩn bị cho U22 Việt Nam hướng tới SEA Games 31 cũng rất quan trọng. Đây là giải đấu HLV Park Hang Seo được giao nhiệm vụ phải đưa U22 Việt Nam bảo vệ thành công chiếc HCV.

Trao đổi với Tiền Phong hôm qua, một lãnh đạo VFF cho biết trong hợp đồng, HLV Park Hang Seo phải chịu trách nhiệm với cả đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam. Thế nên thay vì giao cho trợ lý nắm đội U22, giai đoạn tới ông Park chắc chắn sẽ xắn tay vào làm.

Một vấn đề khác, do các giải đấu năm nay đều hoãn nên dự báo sang năm 2021, HLV Park Hang Seo và các trợ lý sẽ phải xử lý khối lượng công việc rất khủng khiếp. Đội tuyển Việt Nam có thể phải thi đấu trên dưới 30 trận quốc tế (gồm cả giao hữu). Sau AFF Cup dự kiến trong tháng 4 và Vòng loại World Cup (chưa có kế hoạch cụ thể), cuối năm 2021 sẽ tới lượt U22 Việt Nam tham dự SEA Games 31.

Không chỉ HLV Park Hang Seo, V-League và các giải đấu quốc nội cũng đối diện nhiều khó khăn. Hai năm qua, các nhà tổ chức V-League đã liên tục phải điều chỉnh lịch để phục vụ các giải đấu của tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam. Với lịch thi đấu quốc tế và khu vực dày đặc trong năm 2021, việc sắp xếp hợp lý các giải đấu là yêu cầu không hề dễ dàng với VPF.

MỚI - NÓNG