Ông Park Hang Seo nói U23 Việt Nam đá 'tham lam', ít phối hợp

HLV Park Hang Seo trong buổi họp báo.
HLV Park Hang Seo trong buổi họp báo.
TPO - HLV Park Hang Seo thể hiện sự thất vọng với màn trình diễn của U23 Việt Nam ở trận thua 2-1 U23 Uzbeskistan chiều nay, 13/12.

Đây là trận đấu U23 Việt Nam chỉ cần hoà sẽ giành quyền chơi trận tranh cúp vô địch M150. Mặc dù vậy, các cầu thủ U23 Việt Nam đã chơi một trận dưới sức. Trong hiệp 1, U23 Việt Nam đã để đối phương chơi lấn lướt phần lớn thời gian. Phút 30, U23 Uzbekistan đã cụ thể hoá bằng bàn thắng của Abdixolikov Bobir.

Sang hiệp hai, HLV Park Hang Seo đã lần lượt đưa ra các điều chỉnh về nhân sự, nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn không được cải thiện. Đội có bàn cân bằng tỉ số ở phút 59 từ pha đá phạt 11m thành công của Công Phượng nhưng sau đó thua bàn thứ 2 ở phút 65, thua chung cuộc 1-2. Kết quả này khiến U23 Việt Nam lỡ cơ hội đá trận tranh cúp và sẽ chỉ chơi trận 3-4, diễn ra ngày 15/12 tới.

Sau trận đấu, HLV Park Hang Seo thừa nhận U23 Việt Nam đã chơi không tốt. Theo HLV Park Hang Seo, ở trận đấu với U23 Myanmar, còn một số cầu thủ chưa thi đấu nên ông đã thực hiện 6 điều chỉnh ở đội hình xuất phát trận đấu với Uzbekistan hôm nay. Dù không đặt nặng kết quả thắng thua, ông Park vẫn có lý do để không hài lòng với những gì các cầu thủ thể hiện.

“Thua trận, cả cầu thủ và tôi đều buồn. Nhưng nhờ trận thua này chúng ta nhận ra còn thiếu gì. Trước mắt U23 Việt Nam sẽ phải tập trung thật tốt cho trận tranh 3-4”-HLV Park Hang Seo cho biết.

Theo ông Park Hang Seo, các cầu thủ U23 Việt Nam đã chơi thiếu tập trung. Thêm vào đấy, nhiều tình huống cầu thủ chơi tham lam, không phối hợp và tạo cơ hội cho nhau. “Còn sau khi chuyền bóng thì các cầu thủ lại không hỗ trợ cho nhau. Cầu thủ của chúng ta chỉ tham lam sút bóng chứ ít chuyền”-ông Park Hang Seo cho biết.

HLV Park Hang Seo khẳng định ở trận đấu sắp tới, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục thử nghiệm sơ đồ chiến thuật 3-4-3.

Theo Clip: Vnexpress
MỚI - NÓNG