Ông Park Hang Seo gặp khó

0:00 / 0:00
0:00
TP - AFF Cup 2020 hứa hẹn sẽ là giải đấu khó khăn với đội tuyển Việt Nam và nếu không có sự chuẩn bị tốt, chúng ta có thể rơi vào cảnh "mất cả chì lẫn chài".

Có nhiều lý do để lo lắng cho giải đấu sắp tới của đội tuyển Việt Nam. Đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch nên các đối thủ đều rất khát thắng, đặc biệt là Thái Lan, Malaysia hay Indonesia. Sức ép bảo vệ ngôi vô địch cũng là một thử thách cần vượt qua với thầy trò ông Park Hang-Seo.

Một vấn đề khác, trong khi các đối thủ thảnh thơi dưỡng quân để chờ vào trận thì đội tuyển Việt Nam vừa qua phải "cày ải" rất nhọc mệt tại Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Nhiều trụ cột có dấu hiệu quá tải, số khác bị chấn thương chưa bình phục như Đặng Văn Lâm, Đoàn Văn Hậu, Đình Trọng... Danh sách "thương binh" sắp tới có thể dài hơn và nAếu không xoay vòng lực lượng tốt, đội tuyển Việt Nam sẽ thực sự vất vả khi dự AFF Cup 2020.

Thêm vào đấy, nhiều học trò trên tuyển của ông Park hiện nay đang ở thời điểm gần hết hạn hợp đồng với các CLB chủ quản. Trường hợp chưa tái ký hoặc tìm được bến đỗ mới, có thể số này sẽ thi đấu giữ chân thay vì nỗ lực hết khả năng. Việc thi đấu chưa thành công tại Vòng loại cuối World Cup 2022 cũng có thể ảnh hưởng tới tâm lý HLV Park Hang-Seo cũng như các học trò, dù ai cũng hiểu đây là kết quả không ngoài dự đoán.

Thế rất khó nên đây có lẽ là lúc ông Park đang rất cần sự đồng hành của những người xung quanh.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.