Ông Park Hang Seo đang trên đỉnh cao quyền lực

HLV Park Hang Seo
HLV Park Hang Seo
TP - Bên cạnh danh tiếng và tiền bạc, thành công cùng các ĐTQG trong hơn 1 năm qua đem lại cho HLV Park Hang Seo vị thế chưa đồng nghiệp nước ngoài nào đạt tới. Sẽ là không quá nếu cho rằng, ông Park đang là HLV ngoại có quyền lực lớn nhất lịch sử bóng đá Việt Nam từ trước tới nay.

Mọi yêu cầu về chuyên môn của HLV Park Hang Seo đều dễ dàng được LĐBĐVN (VFF) đáp ứng. Đơn cử như mới đây, VFF và VPF đã phải ngồi lại với nhau để lên kế hoạch chỉnh lịch thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, gồm Wake Up 247 V-League và Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2019 để dành thời gian cho tuyển U22 Việt Nam. Trước đó, trong cuộc làm việc với lãnh đạo ngành thể thao và VFF, ông Park cho biết U22 Việt Nam cần 5 tuần lễ chuẩn bị để có thể tranh đoạt HCV SEA Games 30 (Philippines). Đây là mục tiêu đích thân Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện giao cho VFF và ông Park Hang Seo thực hiện. 

Khát vọng về chiếc HCV SEA Games chưa bao giờ giảm với giới hâm mộ bóng đá Việt Nam. Năm 2009 trên đất Vientianne (Lào), U23 Việt Nam từng vào tới trận chung kết dưới sự dẫn dắt của HLV Henrique Calisto, nhưng rồi gục ngã trước Malaysia. Thất bại ở kỳ SEA Games trên gây nên sự tiếc nuối vô cùng lớn với các CĐV bóng đá Việt Nam. Từ đó tới nay, bóng đá Việt Nam chưa có thêm lần nào được dự tranh một trận chung kết SEA Games. Lần gần nhất năm 2017, U22 Việt Nam với lứa Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải…đã bị loại ngay từ vòng bảng. Sau mỗi lần thất bại, niềm khao khát chiếc HCV SEA Games như càng lớn hơn với giới mộ điệu. Các đời HLV ngoại luôn được VFF tạo điều kiện tối đa cho mục tiêu này. Nhưng được “chiều chuộng” như HLV Park Hang Seo là ít có.

Thành tích với các ĐTQG trong hơn 1 năm qua tạo nên vị thế vững chắc cho nhà cầm quân Hàn Quốc. Một ví dụ nhỏ hơn có thể nhắc tới, vừa qua VFF đã cắt hợp đồng với trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa. Lý do, ông Khoa tận dụng vị trí công việc đã tiết lộ khá nhiều thông tin nội bộ đội tuyển. Theo tìm hiểu, lãnh đạo VFF rất không hài lòng về việc này. Mặc dù vậy ở đợt tập trung vừa qua, sau khi ông Park có ý kiến, VFF đã quyết định tiếp tục ký hợp đồng với trợ lý Lê Huy Khoa. Dĩ nhiên, không thể phủ nhận ông Lê Huy Khoa có chuyên môn ngôn ngữ (tiếng Hàn Quốc) tốt, nhưng trong chuyện này, quan điểm của HLV Park Hang Seo mang tính chất quyết định.

Ông Park Hang Seo cũng là trường hợp hiếm hoi HLV nước ngoài được lựa chọn trợ lý ngoại quốc để làm việc. Vị trí số 1 hiện nay là ông Lee Young-jin. Các HLV nước ngoài làm việc tại Việt Nam đều chỉ có ê-kip trợ lý người Việt Nam.

Trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 30, U22 Việt Nam sẽ có các chuyến tập huấn nước ngoài. Theo tìm hiểu, trước mắt VFF đã thống nhất tuyển U22 sẽ tập trung song song với ĐTQG trong các thời điểm, gần nhất là vào tháng 6 tới khi đội tuyển Việt Nam dự King’Cup (Thái Lan). VFF đã lên kế hoạch tìm kiếm “quân xanh” cho U22 Việt Nam rèn quân. Cùng thời gian này, ông Park sẽ có thêm trợ lý người Hàn Quốc để chia sẻ công việc ở 2 đội tuyển.

Không thể phủ nhận công lao của HLV Park Hang Seo khi đưa bóng đá Việt Nam liên tục tạo nên nhiều kỳ tích. Những gì ông Park nhận lại rõ ràng cũng rất xứng đáng với đóng góp, công lao của ông. Với tình hình hiện nay, có thể dự đoán trước trong ngắn hạn, bản hợp đồng của ông Park với VFF sẽ được gia hạn. Đây sẽ là một bài toán mới với VFF khi phải cân đối nhiều vấn đề, từ thời gian hợp đồng đến các chế độ ưu đãi với nhà cầm quân Hàn Quốc.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.