Ông Obama khó tái đắc cử tổng thống Mỹ?

Ông Obama khó tái đắc cử tổng thống Mỹ?
TP - Theo kết quả thăm dò hằng tháng mới nhất của công ty chuyên tổ chức thăm dò ý kiến PPP (Mỹ), lần đầu tiên kể từ tháng 7, Tổng thống Mỹ Barack Obama không vượt qua đối thủ nặng ký đảng Cộng hòa Mitt Romney trong cuộc đua tới Nhà Trắng tháng 11-2012. Cả hai ông đều đạt tỷ lệ ủng hộ 45%.

> Ông Obama quyên được 86 triệu USD cho tranh cử

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Obama tái đắc cử sụt giảm do tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ lên tới 9,2% và tranh luận của ông với Quốc hội về nâng mức trần nợ công đi vào bế tắc. Tuy nhiên, hầu hết nhà phân tích chính trị vẫn tin ông Obama sẽ lại chiếm thế thượng phong vì phe Cộng hòa vẫn yếu thế hơn, phe Dân chủ có lợi thế về tài chính cho vận động tranh cử và kinh tế Mỹ có khả năng hồi phục.

Theo kết quả thăm dò của báo Washington Post (Mỹ), 63% người Mỹ được hỏi nói rằng, họ sẽ không bầu lại những nghị sĩ hiện nay mà sẽ chọn các gương mặt mới vào Quốc hội. Đa số ghế trong Quốc hội Mỹ hiện nay do thành viên đảng Cộng hòa nắm giữ.

Hải Minh
Theo Reuters, Washington Post

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".