Ông Nguyễn Văn Thắng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Ông Nguyễn Văn Thắng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.
Ông Nguyễn Văn Thắng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.
TPO - Ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020- 2025.

Tại kỳ họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV, ông Nguyễn Văn Thắng, 47 tuổi, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, trong ngày 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 51 người. Riêng ông Nguyễn Văn Thắng, trước đó đã được Bộ Chính trị quyết định thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại kỳ họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV, ông Nguyễn Văn Thắng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy;  ông Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1973, quê ở Hà Nội. Ông Thắng hiện là Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ông có trình độ học vấn: Tiến sỹ Kinh tế chuyên ngành tài chính – lưu thông tiền tệ.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Văn Thắng đã trải qua nhiều chức vụ trong Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam. Ông đã từng có thời gian làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Viettinbank).

Tháng 7/2018, ông được Bộ Chính trị luân chuyển, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh.

Tháng 9/ 2020, tại hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khoá XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đến ngày 11/10 vừa qua, ông nhận Quyết định của Bộ Chính trị về việc thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020 – 2025.

MỚI - NÓNG