Ông Nguyễn Thanh Xuân được bầu làm Bí thư quận Hà Đông

 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng đoàn công tác (thứ 8 từ phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội quận Hà Đông.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng đoàn công tác (thứ 8 từ phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội quận Hà Đông.
TPO - Sáng 16/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hà Đông nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Khóa XXI) đã diễn ra. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã đến dự. Tại đại hội ông Nguyễn Thanh Xuân đã được bầu giữ chức danh Bí thư quận ủy Hà Đông khóa mới.

Tại đại hội, Bí thư Quận ủy Hà Đông Khóa XX Nguyễn Thanh Xuân cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ quận Hà Đông đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên mọi lĩnh vực, đạt được nhiều kết quả rõ rệt trên nhiều lĩnh vực và đã được thể hiện tại báo cáo chính trị trình bày trước đại hội.

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, 5 năm qua, giá trị sản xuất của một số ngành chủ yếu trên lĩnh vực kinh tế của quận Hà Đông tăng bình quân 5 năm – tương đương18%. Quy mô sản xuất năm 2020 ước đạt trên 303.593 tỷ đồng, gấp 2,28 lần so với năm 2015.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với xu hướng phát triển của địa phương; tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng 51,58%, ngành thương mại - dịch vụ - du lịch 48,37%, ngành nông nghiệp 0,05%.

Sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục tăng trưởng ổn định; bình quân 5 năm giá trị tăng thêm đạt 15,49%.

Doanh thu thương mại - du lịch - dịch vụ năm 2020 ước đạt 193 nghìn tỷ đồng, bình quân tăng 21,61%/năm. Sản xuất nông nghiệp năm 2020 ước đạt 120 triệu đồng/ha, tăng bình quân 3,63%/năm; xây dựng một số mô hình sản xuất đem lại giá trị kinh tế cao.

Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm ước đạt hơn 20.000 tỷ đồng, vượt dự toán Thành phố giao 3.300 tỷ đồng, tăng 19% so với dự toán; riêng năm 2019 tổng thu ngân sách đạt hơn 5.500 tỷ đồng, tăng gấp 2,62 lần so với năm 2015.

Phát biểu tại Đại hội Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá cao những thành quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hà Đông đã đạt được nhiệm kỳ vừa qua. Cùng với đó, bà cũng đề nghị, ngay sau đại hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận cần tập trung triển khai ngay các Nghị quyết đã được đại hội thông qua.

Trong đó cần tập trung một số nhiệm vụ chính: gồm, cần phát huy lợi thế để xây dựng Hà Đông thành quận kinh tế phát triển, đô thị văn minh ở phía Tây Thủ Thủ đô. “Nhiệm vụ trước mắt là hoàn thành quy hoạch tổng thể và huy động các nguồn lực để phát triển 3 làng nghề truyền thống của quận (dệt lụa Vạn Phúc, rèn Đa Sỹ, Mộc Thượng Mạo) trở thành thương hiệu của cả nước cũng như được bạn bè quốc tế biết đến”, bà Ngọc nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, lưu ý tiếp: Trên địa bàn quận Hà Đông đang đầu tư nhiều công trình trọng điểm của Thành phố, của quận; trong đó công việc khó khăn nhất là giải phóng mặt bằng, công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng đô thị, do vậy bà đề nghị, Ban Chấp hành mới phải xây dựng các giải pháp, chương trình hành động để tháo gỡ, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực.

Ông Nguyễn Thanh Xuân được bầu làm Bí thư quận Hà Đông ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại Đại hội.

Chăm lo phát triển văn hoá, đặc biệt là xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, là quận có trên 80 chung cư thương mại đang hoạt động, cư dân về sinh sống mang theo nếp sống văn hóa vùng miền vì vậy Hà Đông phải chủ động xây dựng các mô hình văn hóa của đô thị nhằm đưa nếp sống, văn hóa người Hà Nội để người dân cùng thực hiện, hòa nhập nhưng đồng thời cũng phát huy được giá trị truyền thống tốt đẹp và hài hòa của vùng miền.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng, cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước vào tình hình thực tế của địa phương.

Trong đầu giờ chiều nay, Đại hội Đảng bộ quận Hà Đông đã công bố kết quả bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 41 thành viên và bỏ phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư Quận ủy. Kết quả, ông Nguyễn Thanh Xuân tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Quận ủy; ông Nguyễn Văn Trường và bà Cấn Thị Việt Hà được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ mới.

MỚI - NÓNG