Ông Nguyễn Quang Đức tiếp tục được bầu làm Bí thư huyện Hoài Đức

Ông Nguyễn Quang Đức tiếp tục được bầu làm Bí thư huyện Hoài Đức
TPO - Ông Nguyễn Quang Đức, Bí thư Huyện ủy Hoài Đức khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục được bầu làm Bí thư Huyện ủy khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ số phiếu đạt 226/226 (100%).

Sáng 9/7, Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Hoài Đức nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên làm việc chính thức.

Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoài Đức Đàm Văn Thông cho biết, nhiệm kỳ 2015 – 2020 vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hoài Đức đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo và chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và các Đề án, Chương trình công tác của Huyện ủy. Đến nay, huyện đã đạt 22/27 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đã đề ra, 5 chỉ tiêu còn lại đang tập trung hoàn thành.

Môi trường sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện được cải thiện, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng bình quân 10,8%/năm, vượt 0,8% so với chỉ tiêu. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 62 triệu đồng/người/ năm, vượt chỉ tiêu 7 triệu đồng/người/năm…

Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo và đạt kết quả nổi bật. Năm 2017, huyện Hoài Đức được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2019, cán bộ và nhân dân huyện Hoài Đức được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba về xây dựng nông thôn mới.

Thời cơ để Hoài Đức lên quận

Ông Nguyễn Quang Đức tiếp tục được bầu làm Bí thư huyện Hoài Đức ảnh 1

Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá cao những kết quả toàn diện Đảng bộ huyện Hoài Đức đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong đó, kinh tế huyện phát triển, tăng trưởng khá mức 10,8%/năm; các chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng tăng. Công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng có nhiều chuyển biến; huyện đã hoàn thành 22/27 tiêu chí lên quận…

Ông Nguyễn Đức Chung nhận định: “Đây là thời cơ và cơ hội thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của huyện”.

Những kết quả mà Đảng bộ Huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất đáng phấn khởi; tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND TP, cần phải thẳng thắn chỉ rõ những điểm còn tồn tại, hạn chế để đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới, như trong báo cáo chính trị đã nêu: Kinh tế phát triển chưa thực sự có sự bứt phá, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của huyện, chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế còn chậm.

Ông Nguyễn Quang Đức tiếp tục được bầu làm Bí thư huyện Hoài Đức ảnh 2

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV.



Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung chỉ rõ, trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 còn phức tạp và chưa thể đánh giá đầy đủ tác động đến kinh tế - xã hội của cả nước, cũng như của Thủ đô. Thành phố cùng với cả nước đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ, nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức, cả đối với việc thực hiện nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Chiều cùng ngày, Đại hội Đảng bộ huyện Hoài Đức lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành công tác bầu cử Ban Chấp hành, bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại Đại hội. 

Kết quả có 41 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoài Đức khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu đạt tỷ lệ từ 62,39% đến 99,12%. Ông Nguyễn Quang Đức, Bí thư Huyện ủy Hoài Đức khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục được bầu làm Bí thư Huyện ủy khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ số phiếu đạt 226/226 (100%).

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.