Ông Nguyễn Phước Lộc: Đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược đối với sự phát triển bền vững TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược cơ bản, lâu dài, quan trọng đối với sự nghiệp phát triển bền vững của TPHCM, coi đây là nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị của thành phố.

Ngày 6/12, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TPHCM lần thứ IV – năm 2024 với chủ đề “Đồng bào các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, năng động sáng tạo, xây dựng và phát triển TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình” diễn ra phiên trọng thể.

Dự đại hội có ông Hầu A Lềnh - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cùng 250 đại biểu đại diện cho hơn 468.000 đồng bào của 53 dân tộc thiểu số (DTTS) tại TPHCM.

Ông Nguyễn Phước Lộc: Đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược đối với sự phát triển bền vững TPHCM ảnh 1

Cá nhân tiêu biểu các đồng bào các DTTS trên địa bàn TPHCM dự đại hội. Ảnh: Ngô Tùng

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực của công tác dân tộc trên địa bàn TPHCM trong những năm qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh bày tỏ tin tưởng TPHCM luôn là địa phương đi đầu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông Nguyễn Phước Lộc: Đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược đối với sự phát triển bền vững TPHCM ảnh 2

Ông Hầu A Lềnh trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc" của Ủy ban Dân tộc tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các DTTS thành phố với mục tiêu cao, phát huy những kinh nghiệm quý, tiếp tục khẳng định mạnh mẽ những thành tựu đáng phấn khởi tự hào trong 5 năm qua, làm tăng thêm niềm tin vào sự nghiệp đổi mới của Đảng và của TPHCM, quyết tâm phấn đấu đạt được những thành tựu cao hơn, to lớn hơn đi liền với việc đánh giá sâu sắc hơn những khó khăn, thách thức và tiềm năng, lợi thế của thành phố, có nhiều đổi mới sáng tạo để xác định cụ thể nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cho giai đoạn 2024 – 2029.

Ông Hầu A Lềnh đề nghị thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội, cán bộ, đảng viên thành phố tiếp tục nghiên cứu, nâng cao nhận thức sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, đại đoàn kết dân tộc và chính sách dân tộc; tiếp tục hành động quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất, có nhiều những giải pháp đột phá, trọng tâm, trọng điểm để thực hiện hiệu quả, giữ vững vị trí đi đầu trong cả nước hoàn thành các chỉ tiêu KT – XH.

Cùng với đó, tiếp tục ưu tiên và chú trọng công tác bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, nhất là cán bộ người DTTS, tăng cường cán bộ có năng lực, tâm huyết đến công tác tại địa bàn có đồng bào DTTS; tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở…

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận thành tích, biểu dương và cảm ơn các đồng bào DTTS thành phố đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của thành phố trong những năm qua.

Ông khẳng định, thành phố đặc biệt quan tâm và luôn xác định công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược cơ bản, lâu dài, quan trọng đối với sự nghiệp phát triển bền vững của thành phố, coi đây là nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị của thành phố.

Ông Nguyễn Phước Lộc: Đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược đối với sự phát triển bền vững TPHCM ảnh 3

Ông Nguyễn Phước Lộc trao bảng đồng của Thành ủy tặng đại hội. Ảnh: Ngô Tùng

Lãnh đạo TPHCM cũng tin tưởng và kỳ vọng các đại biểu tham dự đại hội sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, uy tín, kinh nghiệm, tâm huyết sẽ lan tỏa tinh thần đoàn kết, năng động, tiếp tục mở rộng ảnh hưởng truyền cảm động lực phấn đấu, kết nối đồng bào các DTTS cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi quyết tâm thư của đại hội và các nhiệm vụ chính trị của thành phố và của địa phương.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Văn kiện của đại hội, thống nhất đánh giá 5 năm qua, công tác dân tộc trên địa bàn TPHCM đã đạt những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Sự nghiệp phát triển KT – XH, chương trình giảm nghèo bền vững đạt được kết quả nổi bật; đời sống của đồng bào các DTTS thành phố được cải thiện, nâng cao rõ rệt.

MỚI - NÓNG