Ông Nguyễn Mạnh Hùng nhận nhiệm vụ quyền Bộ trưởng TT&TT

TPO - Chiều nay tại Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã diễn ra Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tham dự có ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo Quyết định của Bộ Chính trị, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel giữ chức quyền Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, kiêm Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Trước đó, Bộ Chính trị có quyết định chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 25/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có Quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp của ông Nguyễn Mạnh Hùng trong hơn 30 năm công tác đối với ngành điện tử viễn thông và công nghệ thông tin của Việt Nam.

Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Bộ Chính trị tin tưởng rằng, ông Nguyễn Mạnh Hùng với kinh nghiệm và bản lĩnh chính trị vững vàng sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực cùng tập thể Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong cương vị công tác mới, nhất là trong việc triển khai và vận dụng hiệu quả những thành tựu của Cách mạng 4.0 để phát triển ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, góp phần thực hiện 2 nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ: “Nhiệm vụ mới sẽ có nhiều khó khăn nhưng tôi tin tưởng rằng, nếu toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Thông tin và Truyền thông đoàn kết, đồng lòng thì chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà hôm nay Đảng và Nhà nước giao”.

Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cũng hứa sẽ mang hết sức mình để phụng sự Tổ quốc, Đảng và Nhân dân. Trước hết là cùng với các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao. “Các đồng chí có thể tin tưởng rằng Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phát triển bởi nỗ lực của tất cả các cán bộ, công chức, viên chức. Xin hứa với các đồng chí Viettel sẽ tiếp tục phát triển”, ông Hùng nói.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1962 ở Phú Thọ, nguyên quán huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, từng tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành Điện tử viễn thông ở Liên Xô (cũ), thạc sĩ viễn thông ở Australia, thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ông từng qua các vị trí Phó Giám đốc Công ty Viễn thông Quân đội, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Quân đội, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội và Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội. Năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII của Đảng, ông Nguyễn Mạnh Hùng trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 14/6/2018, Thủ tướng Chính phủ có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Trong 4 năm ông Hùng dẫn dắt, Viettel là doanh nghiệp nhà nước đóng góp nhiều nhất cho ngân sách quốc gia với doanh thu đạt 12 tỷ USD, lợi nhuận lớn nhất đạt 42.000 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước lớn nhất đạt 41.000 tỷ đồng. Ông cũng góp phần hình thành 3 ngành công nghiệp mới, tạo không gian phát triển mới cho Viettel gồm ngành công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, ngành công nghiệp điện tử viễn thông, ngành công nghiệp an ninh mạng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.