Ông Nguyễn Hồng Lĩnh làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Đồng Nai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Việc thành lập Ban Chỉ đạo PCTN-TC nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ phụng sự nhân dân và phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh.

Ngày 26/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai (gọt tắt: Ban chỉ đạo).

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Đồng Nai ảnh 1

Cựu Phó chủ tịch TP Biên Hòa Nguyễn Tấn Long bị bắt do nhiều sai phạm

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo có 16 thành viên, do Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh làm Trưởng ban; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm Phó trưởng ban thường trực. Các phó trưởng ban bao gồm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Giám đốc Công an tỉnh.

Theo lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Nai, việc thành lập Ban Chỉ đạo nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ phụng sự nhân dân và phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh; không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng trên địa bàn.

Đồng thời tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục đội ngũ cán bộ, tất cả cùng nhau thực hiện theo đúng quy định pháp luật, thúc đẩy xử lý các vụ việc trên địa bàn đúng pháp luật, không trì trệ, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong các cơ quan tư pháp.

MỚI - NÓNG