Ông Nguyễn Đức Chung: Hai tuần tới là thời gian quyết định với Việt Nam và Hà Nội

TPO - “Tất cả chúng ta phải nhận thức được nguy cơ trong 2 tuần tới là thời gian quyết định với Việt Nam và Hà Nội có bị dịch hay không, mặc dù, chặng đường chúng ta đi đã được hơn 2 tháng. Và trong 2 tuần tới, bệnh dịch có biểu hiện rất phức tạp vì số công dân nhập cảnh từ ngày 6/3 đến ngày 20/3 trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói.

Ngày 21/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung dẫn đầu đoàn công tác số 2 của Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương, tính đến 17 giờ ngày 20/3, quận Bắc Từ Liêm ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với Sars-CoV-2, như vậy trên địa bàn đã 2 người nhiễm.

Ông Nguyễn Đức Chung: Hai tuần tới là thời gian quyết định với Việt Nam và Hà Nội ảnh 1

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi làm việc

Một là bệnh nhân nữ 22 tuổi (bệnh nhân 51), hiện đang điều trị tại Bệnh viện Lâm sàng Nhiệt đới T.Ư cơ sở II; là du học sinh châu Âu, bay từ Doha về Hà Nội, sau khi hạ cánh tại Nội Bài được xe 115 đưa thẳng đến Bệnh viện Lâm sàng Nhiệt đới T.Ư cơ sở II ngày 13/3. Bệnh nhân khai tạm trú tại Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm.

Còn bệnh nhân 78, 22 tuổi, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Lâm sàng Nhiệt đới T.Ư cơ sở II; là du học sinh tại Pháp, nhập cảnh về Nội Bài ngày 17/3 trên chuyến bay EK394. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, kết quả xét nghiệm dương tính với Sars-CoV-2 (bệnh nhân chưa về địa phương).

Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm có 15 trường hợp F1; 17 trường hợp F2; 91 trường hợp F3…

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức chung cho rằng, trong giai đoạn 1 dịch Covid-19, thành phố quận đã làm rất tốt. Tuy nhiên, giai đoạn 2, đến nay thành phố đã có 26 ca mắc, trong đó 21 ca từ bên ngoài vào và 5 ca từ thành phố.

“Tất cả chúng ta phải nhận thức được nguy cơ trong 2 tuần tới là thời gian quyết định với Việt Nam và Hà Nội có bị dịch hay không, mặc dù, chặng đường chúng ta đi đã được hơn 2 tháng. Và trong 2 tuần tới, bệnh dịch có biểu hiện rất phức tạp vì số công dân nhập cảnh (từ ngày 6/3 đến ngày 20/3) trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều”, ông Chung nói.

Qua đó, ông Chung yêu cầu, quận tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền. Khẩn trương làm tốt công tác chuẩn bị về nguồn lực, nguồn vật tư cho công tác phòng chống như hóa chất, tiêu trùng khử khuẩn, đặc biệt là liên quan đến quần áo bảo hộ và cơ sở vật chất phòng cho trường hợp xấu nhất.

Đặc biệt, quận thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các trường hợp liên quan đến nhập cảnh từ trước 0 giờ ngày 21/3 trở về ngày 6/3 phải được yêu cầu cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Quận phải xây dựng kế hoạch tỉ mỉ, cụ thể đến từng tổ, từng cá nhân và tới đây, tuyến bác sĩ phải đi đầu, công an quân đội tuyến hai. Đặc biệt, tất cả cán bộ phải chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ, dứt khoát không để y tá, bác sĩ tuyến đầu bị lây nhiễm…

Chiều 21/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và đoàn công tác số 2 của Thành ủy kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại quận Nam Từ Liêm. Chủ tịch UBND quận Trần Đức Hoạt cho biết, quận đã thành lập khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội có sức chứa 850 người và khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II có sức chứa 4.500 người. Quận cũng đã triển khai công tác phòng, chống dịch cấp độ 3, tiệm cận cấp độ 4 theo phương châm “4 tại chỗ”. Tính đến ngày 21/3, tổng số người đến từ vùng dịch đã được cách ly y tế trên địa bàn quận là 1.560 người và 625 trường hợp F1, F2, F3 đang được theo dõi chặt chẽ.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.