Ông Nguyễn Đăng Bình được bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh Bắc Kạn

0:00 / 0:00
0:00
Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh.
Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh.
TPO - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Bình được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 9/9, HĐND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Kỳ họp đột xuất để kiện toàn nhân sự Chủ tịch UBND tỉnh. Tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ để bầu Chủ tịch UBND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Long Hải do chuyển công tác.

Theo tờ trình, nhân sự được giới thiệu bầu Chủ tịch UBND tỉnh. Với 100% phiếu đồng ý, ông Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch tỉnh Nguyễn Đăng Bình hứa sẽ nỗ lực với tất cả khả năng, trí tuệ cao nhất của mình, nhanh chóng nắm bắt công việc và tình hình thực tế, sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe nhân dân, học hỏi, kế thừa những thành quả và những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước.

Ông Nguyễn Đăng Bình sinh ngày 8/5/1978, tại xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, Hà Nội, được đào tạo cơ bản, có trình độ Tiến sỹ Kinh tế.

Ông Bình từng công tác tại Bộ KH&ĐT, đến giữa năm 2013, ông chuyển công tác về Văn phòng Trung ương Đảng. Tháng 9/2019, ông là Thư ký giúp việc Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương. Đến tháng 4/2020, ông Bình được bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 9 vừa qua, ông Bình được cho thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng để điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2020-2025.

MỚI - NÓNG