Ông Blair làm cố vấn cho Ngân hàng JP Morgan

Ông Blair làm cố vấn cho Ngân hàng JP Morgan
TP - Ngày 10/1, ông Tony Blair, 54 tuổi, người rời ghế Thủ tướng Anh ngày 27/6/2007, bắt đầu làm việc bán thời gian cho Ngân hàng Mỹ JP Morgan.
Ông Blair làm cố vấn cho Ngân hàng JP Morgan ảnh 1
 Ông Tony Blair

Cựu Thủ tướng Anh được bổ nhiệm vào vị trí cố vấn cấp cao, thành viên hội đồng quốc tế - bộ phận chuyên cung cấp các tư vấn cho JP Morgan.

Theo tuyên bố của JP Morgan, ông Blair sẽ cung cấp cho Tổng Giám đốc Jamie Dimon và nhiều giám đốc cấp cao khác “các tư vấn chiến lược và quan điểm về những vấn đề chính trị toàn cầu, những khuynh hướng đang nổi lên”.

Tổng Giám đốc Dimon đánh giá rất cao vai trò của cựu Thủ tướng Blair đối với JP Morgan: “Rất ít người trên thế giới có được kiến thức và mối quan hệ như ông Blair”.

Cựu Thủ tướng Anh từ chối tiết lộ mức lương được trả khi làm việc bán thời gian tại ngân hàng Mỹ. Tuy nhiên, nguồn tin của tờ Financial Times cho biết ông Blair có thể nhận mức lương hơn 1 triệu USD/năm. JP Morgan là ngân hàng lớn thứ ba nước Mỹ với tổng tài sản trị giá 1,5 ngàn tỷ USD, hoạt động tại hơn 50 quốc gia trên khắp thế giới.

Sau khi rời ghế Thủ tướng Anh, ông Blair trở thành phái viên của nhóm Bộ Tứ gồm Mỹ, Nga, Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu về hòa bình Trung Đông. Trong những tháng qua, cựu Thủ tướng Blair kiếm hàng triệu đô la Mỹ từ các buổi nói chuyện, diễn thuyết trước công chúng.

Vì công việc ở ngân hàng Mỹ chỉ làm bán thời gian nên ông Blair vẫn tiếp tục là phái viên của nhóm Bộ Tứ và đảm nhận các vai trò khác. Ông Blair cho biết sẽ thành lập quỹ bao gồm các tín ngưỡng khác nhau vào cuối năm 2008 và cũng đóng góp công sức cho vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu.

Những người tiền nhiệm của cựu Thủ tướng Blair tại Anh quốc cũng từng “đầu quân” cho tập đoàn kinh tế sau khi rời chính trường. Cựu Thủ tướng John Major trở thành cố vấn của tập đoàn Carlyle trong khi bà Margaret Thatcher làm tư vấn cho tập đoàn thuốc lá Philip Morris.  

H.D
Tổng hợp

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.