Ông Mai Sơn tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Giang

Ông Mai Sơn tiếp tục được bầu làm Bí thư Thành ủy Bắc Giang
Ông Mai Sơn tiếp tục được bầu làm Bí thư Thành ủy Bắc Giang
TPO - Từ ngày 3 - 5/8, Thành ủy Bắc Giang tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.  Tại đại hội, ông Mai Sơn tiếp tục được bầu làm Bí thư Thành ủy.

Sáng ngày 5/8, Đại hội nghe thông báo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Thành ủy Bắc Giang và bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 13 đồng chí. Ông Mai Sơn, Bí thư Thành ủy khóa XXI tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Trần Thanh Hải, Vũ Trí Hải được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy.

Đại hội bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX gồm 27 đại biểu chính thức và một đại biểu dự khuyết.

Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Giang lần thứ XXII; tán thành kết quả đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển thành phố giai đoạn 2020-2025.

Ông Mai Sơn tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Giang ảnh 1 Ông Mai Sơn tiếp tục được bầu làm Bí thư Thành ủy Bắc Giang

Nhiệm kỳ qua (2016 – 2020), tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của thành phố đạt hơn 18 %/năm. Riêng năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng đạt hơn 23.400 tỷ đồng.

Thu ngân sách của thành phố Bắc Giang tăng trung bình 19%/năm. Riêng năm 2019, thành phố này thu hơn 2.500 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2016 -2020, thành phố Bắc Giang huy động hơn 62.000 tỷ đồng vốn đầu tư của toàn xã hội.

Mục tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025,  Đảng bộ Thành ủy Bắc Giang xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh – thông mình va trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa giữa vùng kinh tế Thủ đô Hà Nội với cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sợn). Tốc độ tăng trưởng giá trị kinh tế bình quân  từ 14,5 – 16,5/năm.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.