Ông M. Ahmadinejad không tin Mỹ sẽ tấn công Iran

Ông M. Ahmadinejad không tin Mỹ sẽ tấn công Iran
TP - Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình quốc gia, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad không tin vào khả năng Mỹ sẽ tấn công quân sự nhằm vào nước này và khẳng định: “Có nhiều người Mỹ khôn ngoan sẽ không để cho điều này xảy ra”.

Theo ông Ahmadinejad, năm 2003 Mỹ cũng từng đe dọa tấn công Iran, nhưng điều đó đã không xảy ra và nay Mỹ lại tiếp tục đe dọa một cách gián tiếp.

Tổng thống Iran tự tin tuyên bố, ngay cả trong trường hợp Mỹ tấn công cũng không thể “gây thiệt hại nghiêm trọng” cho nước này và Iran cũng có đủ khả năng để đối phó.

Trong một diễn biến khác, chính quyền Iran tiếp tục vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Mỹ khi vừa ra quyết định không cho 38 thanh sát viên Liên Hợp Quốc vào nước này để kiểm tra các cơ sở hạt nhân. Đây là hành động trả đũa của Iran đối với biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Những động thái cứng rắn của Tổng thống và chính quyền Iran được phát đi trong khi tàu sân bay USS John Stennis của Mỹ với sự tháp tùng của các tàu chiến khác đang trên đường tới vùng Vịnh nhằm gây sức ép mạnh mẽ hơn nữa với Iran.

Đây là lần đầu tiên tàu sân bay của Mỹ có mặt tại vùng Vịnh kể từ khi Mỹ tấn công Iraq năm 2003. Đáp lại, Iran cũng đang tiến hành cuộc tập trận quân sự quy mô lớn kéo dài 5 ngày.

Hãng thông tấn Iran FARS cho biết, quân đội nước này đã thử thành công 2 loại tên lửa sản xuất trong nước tại cuộc tập trận. Đó là tên lửa Zalzal có tầm bắn từ 100 – 400 km và tên lửa Fajr-5 với tầm bắn trong vòng 75 km.

Trong khi đó, cuộc khủng hoảng hạt nhân diễn biến phức tạp hơn sau khi tờ Telegraph (Anh) tiết lộ CHDCND Triều Tiên đang giúp Iran thử vũ khí hạt nhân. Dẫn nguồn tin của một quan chức quân sự cấp cao tại châu Âu, tờ báo này đưa tin Bình Nhưỡng đang giúp Iran chuẩn bị vụ thử vũ khí hạt nhân dưới lòng đất như họ đã từng thực hiện vào năm 2006.

Quan chức này cũng cho biết, CHDCND Triều Tiên đã mời một nhóm các nhà khoa học Iran đến nước này kiểm tra kết quả vụ thử hạt nhân dưới lòng đất.  

T.Đ
Tổng hợp

MỚI - NÓNG