Ông Lý Quang Diệu gặp nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Ông Lý Quang Diệu gặp nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Tối 18/1, ngay sau khi vào thăm TP.HCM, Bộ trưởng cố vấn cao cấp của Singapore Lý Quang Diệu đã mời nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt và phu nhân bữa cơm thân mật tại khách sạn nơi ông ở.
Ông Lý Quang Diệu gặp nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt ảnh 1
Ảnh : VietnamNet

Trong buổi gặp gỡ với phái đoàn Singapore, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt khẳng định, ông Lý Quang Diệu phát biểu về giáo dục rất sâu sắc, rất đáng học hỏi. "VN phải mất nhiều thời gian để theo kịp Singapore và rất cần sự hợp tác từ phía các bạn".

Nguyên Thủ tướng cũng nhận được lời đánh giá từ một quan chức của phái đoàn Singapore: "Tôi nhìn thấy tương lai của VN rất sáng. VN cần tạo điều kiện để phát huy nguồn nhân lực hơn nữa".

Trao đổi với báo giới, một quan chức Singapore cho biết, ông ấn tượng trước sự ham học của giới trẻ VN. Tuy nhiên, VN đang đứng trước thách thức lớn là giới trẻ quá đông dẫn đến có nhu cầu cao về giáo dục và tạo việc làm. Singapore sẽ tiếp tục hợp tác với VN trong lĩnh vực giáo dục, trong đó có việc cấp học bổng.

Sau khi hội đàm với lãnh đạo TP.HCM, ngày 20/1, ông Lý Quang Diệu sẽ thăm khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (tỉnh Bình Dương), khu công nghiệp với sự thịnh vượng được coi là một biểu tượng hợp tác giữa hai nước.

Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt và nguyên Thủ tướng Singapore Goh Chok Tong khi còn đương nhiệm đã đặt nền móng cho khu công nghiệp này. Trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập khu công nghiệp vừa qua, Thủ tướng Lý Hiển Long, con trai của ông Lý Quang Diệu, tuyên bố sẽ nỗ lực biến nơi này thành môi trường sản xuất đẳng cấp thế giới.

Theo VietnamNet

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.