'Ông lớn' chuyên xây nhà ở xã hội dẫn đầu nợ thuế ở TP.HCM

Công ty CP Đức Khải từng bị cư dân tố chiếm dụng phí bảo trì sai quy định
Công ty CP Đức Khải từng bị cư dân tố chiếm dụng phí bảo trì sai quy định
TPO - Công ty cổ phần Đức Khải, đơn vị giành nhiều thành tích trong đền bù giải tỏa và xây nhà ở xã hội đang dẫn đầu nợ thuế ở TP.HCM với số tiền 404,7 tỷ đồng.

Cục Thuế TP.HCM vừa công bố danh sách 1.577 doanh nghiệp (DN) nợ thuế, với tổng số tiền nợ hơn 3.300 tỷ đồng.

Đứng đầu trong danh sách này là Công ty cổ phần Đức Khải (quận 7, TP.HCM, chuyên kinh doanh bất động sản, đền bù giải tỏa, thương mại và logistics), nợ 404,7 tỷ đồng. Công ty này cũng từng giành nhiều giải thưởng, bằng khen về đền bù giải tỏa và xây dựng nhà ở xã hội.

Tiếp theo trong danh sách nợ lớn là Công ty TNHH MTV Cây trồng TPHCM (huyện Bình Chánh, TP.HCM) với mức nợ 217,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn nhiều DN nợ thuế trên 100 tỷ đồng, gồm: Công ty CP Đầu tư Kinh doanh nhà Hoàng Hải (huyện Hóc Môn) nợ 142,3 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ ở huyện Bình Chánh nợ 130,3 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty TNHH Đá xây dựng Bình Dương tại TP.HCM, nợ 124,4 tỷ đồng và Công ty CP Phát triển Đầu tư Thái Sơn cũng ở quận 1 nợ 108 tỷ đồng.

Trong danh sách nợ thuế công bố đợt này còn có 3 DN nợ thuế trên 50 tỷ đồng; trên 30 DN nợ thuế từ 10 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng; 31 DN nợ thuế từ 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng...

Theo quy định hiện nay, đối với khoản nợ trên 90 ngày, cơ quan thuế sẽ có các biện pháp cưỡng chế theo quy định như phong tỏa tài khoản ngân hàng để trích tiền nộp ngân sách, ngăn chặn việc sử dụng hóa đơn, đề nghị cơ quan chức năng thu hồi giấy phép kinh doanh...

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.