Ông Lê Vinh Danh làm Cố vấn cao cấp của Trường ĐH Văn Lang

0:00 / 0:00
0:00
Ông Lê Vinh Danh
Ông Lê Vinh Danh
TPO - Ngày 15/9, Trường ĐH Văn Lang đã trao Quyết định bổ nhiệm TS Lê Vinh Danh, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng làm Cố vấn cấp cao của trường này.

Nói về quyết định bổ nhiệm TS. Lê Vinh Danh trở thành Cố vấn cấp cao của Trường ĐH Văn Lang, TS. Nguyễn Cao Trí – Chủ tịch Hội đồng trường cho biết, ĐH Văn Lang đặt ra nhiều mục tiêu phát triển để trở thành một trong những đại học trẻ được ngưỡng mộ nhất Châu Á vào năm 2030; triển khai nhiều hoạt động thực chất để đi tới mục tiêu này.

“Với định hướng đó, chúng tôi mong muốn những nhân tố ưu tú của giáo dục đại học cùng đồng hành để chung một chí hướng, hoàn thành mục tiêu. Tập thể lãnh đạo Trường ĐH Văn Lang gồm Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị chủ chốt gửi lời chào mừng TS. Lê Vinh Danh và kỳ vọng sự đồng hành có ý nghĩa của ông Danh sẽ tạo nguồn cảm hứng và sức mạnh mới cho đội ngũ khi triển khai các nhiệm vụ mục tiêu trong thời gian tới”, ông Trí nói.

Ông Lê Vinh Danh sinh năm 1963, quê Quảng Ngãi là TS Kinh tế, nguyên là Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng (2010- 2020). Ông được Nhà nước công nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2008, trao tặng Huân chương lao động hạng ba năm 2010, Huân chương lao động hạng hai năm 2016.

Ông Lê Vinh Danh gắn liên với Trường ĐH Tôn Đức Thắng từ những ngày đầu và được cho là người có công lớn với ngôi trường này. Ông Danh được biết đến qua một số sự kiện khác như vụ kiện GS Nguyễn Đăng Hưng vi phạm hợp đồng; vụ kiện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (cơ quan chủ quản Trường ĐH Tôn Đức Thắng); đề xuất đề ra mô hình riêng bổ nhiệm 3 chức vụ giáo sư: Giáo sư trợ lý (Assistant Professor), Giáo sư dự bị (Associate Professor) và Giáo sư thực thụ (Full Professor) giống với các đại học ở Hoa Kỳ…

Ông Danh công tác tại trường Đại học Tôn Đức Thắng từ năm 1999, làm hiệu trưởng 13 năm liên tục. Từ tháng 8/2020, ông bị đình chỉ chức Bí thư Đảng ủy trường Đại học Tôn Đức Thắng rồi cách tất cả chức vụ trong Đảng.

Tiếp đó, ông Danh bị Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cách chức hiệu trưởng, được Đại học Tôn Đức Thắng phân công về khoa Tài chính - Ngân hàng làm công tác giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Chiều 15/9, xác nhận với PV, ông Lê Vinh Danh cho biết, ông nhận nhiệm vụ làm cố vấn để xây dựng Trường ĐH Văn Lang thành ĐH đẳng cấp quốc tế!

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.