“150/180 quán bia vỉa hè ở Hà Nội có công an đứng sau”

Ông Lê Như Tiến: Nói “suông” thì dân sẽ không tin

Ông Lê Như Tiến. Ảnh: Như Ý.
Ông Lê Như Tiến. Ảnh: Như Ý.
TP - Trao đổi với PV Tiền Phong về ý kiến của ông Nguyễn Đức Chung, trước tình trạng một bộ phận công an “chống lưng” cho bãi trông giữ xe lấn chiếm vỉa hè, ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, cần làm kiên quyết.

Theo ông Tiến, việc ông Nguyễn Đức Chung thẳng thắn nói về thực trạng “chống lưng” cho các hành vi lấn chiếm vỉa hè được dư luận và người dân đánh giá rất cao. Điều đáng nói là ông Chung không chỉ nói rõ thực trạng mà còn chỉ rõ lực lượng “chống lưng” là ai! Đó là lực lượng công an, cảnh sát và các lực lượng có chức năng quản lý nhà nước về trật tự đô thị.

Thực tế cho thấy, những gì ông Chung nói cũng đã được dư luận râm ran phản ánh từ khá lâu. Có nhiều người cũng từng phản ánh với tôi rằng, để được kinh doanh, bày bán trên vỉa hè thì hằng tháng họ phải đóng “hụi chết” cho lực lượng chức năng. Tháng nào không đóng, lập lức sẽ bị lực lượng chức năng “hỏi thăm”, xử lý, dẹp bỏ ngay. Cũng vì thực trạng “chống lưng” này mà  bao nhiêu năm qua, việc lập lại trật tự đô thị, lòng lề đường, vỉa hè ở Hà Nội nói riêng và ở các thành phố lớn nói chung cứ rơi vào cảnh "bắt cóc bỏ đĩa”. Ra quân rầm rộ, đường thông hè thoáng mấy ngày nhưng hết chiến dịch, hết cao điểm thì đâu lại vào đấy, khiến người dân và dư luận rất bức xúc. Lần này hy vọng với việc chỉ rõ thực trạng và lực lượng “chống lưng”, Chủ tịch TP. Hà Nội sẽ có cách để không lặp lại tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa” khi lập lại trật tự vỉa hè.

Theo ông, sau ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố, việc tiếp theo cần làm là gì?

Đây cũng là vấn đề mà dư luận và người dân đang quan tâm. Bởi khi đã tìm được nguyên nhân gây ra “bệnh” rồi thì phải có biện pháp, thuốc chữa trị tận gốc. Chứ tìm ra bệnh mà không chữa thì bệnh sẽ ngày một thêm nặng, đến lúc không thể chữa được.

“Nói xong lại để mặc cho vụ việc  trôi đi thì không những không lập lại được trật tự đô thị, trật tự vỉa hè mà còn làm mất niềm tin của nhân dân”. 

Ông Lê Như Tiến

Do đó, theo tôi, người đứng đầu UBND TP. Hà Nội phải giao cho các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm những người đã “chống lưng” cho các hành vi lấn chiếm vỉa hè, ngang nhiên biến vỉa hè thành của riêng. Tôi tin rằng, ông Chung đã nói thì sẽ có hành động, biến quyết tâm đó thành biện pháp cụ thể. 

Phải xử lý kỷ luật, đưa ra khỏi ngành, đưa ra khỏi cơ quan nhà nước những người đã nhận tiền “lo lót”, bao che, “chống lưng” cho các hành vi lấn chiếm vỉa hè. Làm được như thế thì mới bảo đảm được tính uy nghiêm, công bằng của pháp luật, mới tạo ra được sự đồng thuận trong nhân dân và trật tự vỉa hè mới được lập lại.

Tuy nhiên, thực tế giữa lời nói và việc làm thường có khoảng cách. Nhiều vụ việc được nêu ra đấy nhưng rồi lại bị “trôi” đi, chẳng  xử lý được ai?

Đúng là chúng ta đã có quá nhiều kinh nghiệm và bài học về việc này. Nhiều vấn đề nói ra nhưng lại để trôi khiến cho dư luận không hài lòng. Do đó lần này, sau những tuyên bố rõ ràng về tình trạng "chống lưng”, dư luận đang rất ngóng chờ những động thái quyết liệt tiếp theo mà người đứng đầu UBND TP. Hà Nội thực hiện.

Tôi cho rằng, sau khi đã tuyên bố thì ông Nguyễn Đức Chung phải làm kiên quyết. Cần giao cơ quan chức năng điều tra, xử lý đến nơi đến chốn những người đã "chống lưng” cho các hành vi lấn chiếm vỉa hè. Phải chỉ ra được tên tuổi của các cá nhân cụ thể đã “chống lưng”, chứ không thể chỉ nói suông. Nói mà không làm thì sẽ bị mất uy tín.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.