Ông Lê Đức Thúy trả lại nhà

Ông Lê Đức Thúy trả lại nhà
Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thuý về việc xin trả lại nhà, Thủ tướng Chính phủ chấp nhận và giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận lại nhà số 06 Lý Thái Tổ, Hà Nội để bố trí làm công sở.

>> Sẽ thu hồi nhà 12 Nguyễn chế Nghĩa và 52 Tuệ Tĩnh trước 31/12/2006

Ông Lê Đức Thúy trả lại nhà ảnh 1
Ngôi nhà số 6 Lý Thái Tổ và nhà số 8 trong ngõ 15 đường Bùi Ngọc Dương của gia đình ông Lê Đức Thúy đang ở (phải)

Ngày 5/10, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao đã ký công văn gửi các Bộ Tài chính, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; UBND thành phố Hà Nội thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, sử dụng nhà công vụ của các đồng chí Hoàng Văn Nghiên (nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội), đồng chí Phan Văn Vượng (nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội) và đồng chí Lê Đức Thuý (Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Công văn nêu rõ: Gần đây một số báo chí đã đưa tin và bình luận liên quan đến việc quản lý, sử dụng, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước và nhà công vụ cho các đồng chí Hoàng Văn Nghiên (nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội), đồng chí Phan Văn Vượng (nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội) và đồng chí Lê Đức Thuý (Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì cùng Bộ Xây dựng, UBND thành phố Hà Nội làm rõ những nội dung báo đã nêu về các trường hợp trên, xác định rõ đúng, sai và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thuý về việc xin trả lại nhà, Thủ tướng Chính phủ chấp nhận và giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận lại nhà số 06 Lý Thái Tổ, Hà Nội để bố trí làm công sở. Việc giải quyết nhà ở cho đồng chí Lê Đức Thuý, thực hiện đúng quy định và chính sách hiện hành.

Theo Website Chính phủ

MỚI - NÓNG