Ông lão 78 tuổi bị tuyên 20 năm tù vì xâm hại bé gái hàng xóm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thấy bé gái 8 tuổi sang nhà tìm cháu mình, bị cáo đã lợi dụng sự non nớt, thiếu hiểu biết của bị hại để giở trò đồi bại nhiều lần. Tại phiên tòa, bị cáo đã nói lời sám hối muộn màng và phải chịu bản án 20 năm tù.

Ngày 17/8, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm Lê Văn Thông (78 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, bị cáo và cháu D.N.H (8 tuổi) là hàng xóm. Vào ngày 4/4, H. sang nhà tìm L. (cháu của Thông) là bạn học của H. Do nhà không có người nên bị cáo nảy sinh ý định quan hệ tình dục với H.

Ông lão 78 tuổi bị tuyên 20 năm tù vì xâm hại bé gái hàng xóm ảnh 1
Bị cáo Thông tại phiên toà.

Để thực hiện, Thông kêu bé gái vào phòng ngủ và cho 50 ngàn đồng, rồi giở trò sàm sỡ. Tuy nhiên, khi bị cáo định quan hệ thì H. không cho và bỏ về.

Hôm sau, bé gái lại qua nhà tìm L. và bị Thông thực hiện hành vi đồi bại 2 lần. Ngày tiếp theo, Thông lại cho bé H. thêm 10 ngàn đồng để tiếp tục hành vi nhưng cháu bé không chịu và bỏ về kể lại sự việc với cô ruột. Sau đó, gia đình H. đã đến cơ quan công an tố giác Thông.

Tại toà, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi. Đồng thời, tự nhận thấy mình “sai trái dữ lắm”.

HĐXX hỏi bị cáo có chịu bồi thường 50 triệu đồng theo yêu cầu của gia đình bị hại không?. Thông nói: “Không đồng ý thì cũng phải đồng ý, chứ tôi già mà làm chuyện mất nết thì tôi phải bồi thường”.

Kết thúc phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thông 20 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.