Ông Kim Jong-un lên chuyên cơ rời Bắc Kinh về nước

TPO - Chủ tịch Kim Jong-un đã lên chuyên cơ riêng Chammae-1 rời sân bay quốc tế Bắc Kinh (Trung Quốc) để trở về Triều Tiên.

Theo Yonhap, chuyên cơ Chammae-1 của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rời sân bay Bắc Kinh lúc 17h ngày 20/6 (giờ địa phương), kết thúc chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 2 ngày.

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, ông Kim được cho là đã đến thăm một trung tâm khoa học nông nghiệp ở Bắc Kinh – dấu hiệu cho thấy chính quyền Bình Nhưỡng ngày càng quan tâm đến việc cải cách nông nghiệp.

Đây cũng là nơi ông Pak Thae-song – Phó Chủ tịch Trung ương đảng Lao động Triều Tiên từng ghé trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng Năm.

Ông Kim Jong-un lên chuyên cơ rời Bắc Kinh về nước ảnh 1

Chuyên cơ Chammae-1 của ông Kim Jong-un rời sân bay Bắc Kinh. Ảnh: AFP

Ông Kim Jong-un lên chuyên cơ rời Bắc Kinh về nước ảnh 2

Hai máy bay chở hàng của Triều Tiên đậu gần cổng VIP tại sân bay Bắc Kinh. Ảnh: AFP

Ông Kim Jong-un lên chuyên cơ rời Bắc Kinh về nước ảnh 3

Xe nghi chở ông Kim Jong-un tiến vào sân bay Bắc Kinh chiều 20/6. Ảnh: AFP

Chiều cùng ngày, ông Kim dường như đã tham quan công ty TNHH Đầu tư xây dựng Bắc Kinh.

Động thái này có thể liên quan đến việc đẩy mạnh quan hệ đối tác trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh, bao gồm dự án tuyến đường sắt xuyên Trung Quốc (TCR).

Dự án TCR được thiết kế nhằm kết nối thành phố Bắc Kinh của Trung Quốc và Seoul của Hàn Quốc bằng tàu hoả, thông qua thành phố Bình Nhưỡng và Tân Nghĩa Châu của Triều Tiên.

Chuyến thăm Trung Quốc mới nhất của ông Kim diễn ra một tuần sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Singapore.

Chuyến thăm được coi là nỗ lực của Triều Tiên nhằm củng cố quan hệ đồng minh lâu năm với Trung Quốc trước khi tham dự các cuộc đàm phán cấp cao với Mỹ về cách thức loại bỏ chương trình hạt nhân.

Tại hội nghị thượng đỉnh Trung - Triều ngày 19/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với quyết tâm phi hạt nhân hoá của Triều Tiên, đồng thời hứa sẽ tiếp tục đóng vai trò "xây dựng" trong quá trình này.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".