Ông Kim Jong Un khen ngợi những người trẻ tình nguyện làm việc khó

0:00 / 0:00
0:00
Ông Kim Jong Un vẫy tay khi tham gia chụp ảnh chung trong Ngày Thanh Niên ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: KNCA)
Ông Kim Jong Un vẫy tay khi tham gia chụp ảnh chung trong Ngày Thanh Niên ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: KNCA)
TPO - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gặp và biểu dương những người trẻ “tình nguyện” làm trong những ngành nghề “khó khăn và thách thức”, báo chí Triều Tiên hôm nay đưa tin.

Gọi họ là những người hùng đáng ngưỡng mộ, ông Kim khen ngợi những người trẻ đã tình nguyện làm việc ở những vị trí khó khăn và thách thức nhất, đồng thời khẳng định sẽ ủng hộ họ hoàn toàn, KCNA đưa tin, nhưng không cho biết vị trí của họ là gì.

Hồi tháng 5, báo chí nhà nước Triều Tiên nói rằng những trẻ mồ côi, lính nghĩa vụ và sinh viên đã tình nguyện làm những việc chân tay, như ở mỏ than, đồng ruộng và các dự án xây dựng lớn.

“Đó là niềm tự hào, tài sản và động lực tốt nhất cho sự phát triển của Đảng cách mạng để có được những người kế nhiệm đáng tin cậy, một lực lượng dự bị đầy hứa hẹn”, KCNA dẫn lời ông Kim.

Liên Hợp quốc nói rằng những biện pháp quyết liệt mà Triều Tiên áp dụng để chống COVID-19 đang làm trầm trọng hơn vấn đề nhân quyền và khó khăn kinh tế cho người dân, trong đó có cả báo cáo về tình trạng thiếu đói.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG