Ông Kim Jong-un gọi vũ khí mới là 'cơn đau đầu' của kẻ thù

Người dân Hàn Quốc theo dõi bản tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hôm qua, 31/7. Ảnh: Reuters
Người dân Hàn Quốc theo dõi bản tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hôm qua, 31/7. Ảnh: Reuters
TPO - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay, 1/8, cho biết Chủ tịch Kim Jong-un đã đích thân giám sát vụ thử tên lửa đạn đạo hôm 31/7 để xác nhận hiệu suất chiến đấu của vũ khí.

KCNA mô tả vũ khí được thử nghiệm hôm qua là “hệ thống tên lửa dẫn đường đa nòng cỡ lớn mới”.

Hãng tin dẫn lời ông Kim Jong-un cho biết hệ thống vũ khí này sẽ khiến các lực lượng đối địch - vốn được coi là mục tiêu béo bở "cảm thấy không khỏi đau đầu".

Đây dự kiến sẽ là vũ khí “đóng vai trò chính trong các hoạt động quân sự mặt đất” của quân đội Triều Tiên, KCNA nhấn mạnh.

Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào sáng sớm hôm qua ở khu vực gần thành phố cảng Wonsan.

Hai tên lửa bay khoảng 250km, đạt độ cao xấp xỉ 30km rồi rơi xuống biển Nhật Bản.

Vụ thử diễn ra 6 ngày sau khi Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn cũng từ khu vực trên về vùng biển phía Đông.

Anh, Đức và Pháp đã lập tức yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp kín vào hôm nay về các vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Thời gian gần đây, Triều Tiên liên tục phản đối Hàn Quốc vì các chương trình trang bị vũ khí tiên tiến mới, cũng như việc tiếp tục tham gia tập trận chung với Mỹ.

Tuy nhiên, cả Seoul và Washington đều từ chối thay đổi kế hoạch tập trận, bất chấp sự giận dữ từ Bình Nhưỡng. 

Theo Theo Reuters, Yonhap
MỚI - NÓNG