Ông Kim Dae-jung hoãn thăm Bình Nhưỡng vì vụ tên lửa

Ông Kim Dae-jung hoãn thăm Bình Nhưỡng vì vụ tên lửa
TPO- Cựu tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung hôm nay tuyên bố hoãn chuyến đi tới Bắc Triều Tiên theo kế hoạch sẽ diễn ra vào tuần tới. Nguyên nhân vì tranh cãi xung quanh việc Bình Nhưỡng đang chuẩn bị bắn thử tên lửa tầm xa Taepodong-2.
Ông Kim Dae-jung hoãn thăm Bình Nhưỡng vì vụ tên lửa ảnh 1
Cựu tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung (AP)

Jeong Se-hyun, quan chức Hàn Quốc đảm trách nhiệm vụ tổ chức cho chuyến đi của cựu tổng thống Kim cho biết: "Thực tế là ông ấy chưa thể thực hiện chuyến thăm vào cuối tháng 6, do tình hình hiện nay không thể dự đoán trước được điều gì".

Quyết định của ông Kim được đưa ra sau khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản dựa vào các bức ảnh vệ tinh mà nghi ngờ việc Bình Nhưỡng có thể sẽ tiến hành một vụ thử nghiệm tên lửa tầm xa Teapodong-2.

Cả Seoul, Washington và Tokyo đều nhìn nhận nếu hành động trên diễn ra sẽ gây nguy hiểm cho tình hình an ninh của khu vực.

Năm 2000, cựu tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung từng thực hiện cuộc gặp thượng đỉnh Liên Triều lịch sử với Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il tại Bình Nhưỡng. Nhà lãnh đạo cầm quyền từ năm 1998 đến 2003 này từng được trao giải Nobel Hòa bình do vai trò trong sự kiện trên.

Ông hy vọng sẽ nhân chuyến thăm thứ hai của mình tới miền Bắc để thúc đẩy việc nối lại cuộc đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng vốn đang lâm vào bế tắc.

MỚI - NÓNG