Ông Huỳnh Văn Nén bị tai nạn, chấn thương sọ não

Ông Huỳnh Văn Nén sau khi được tạm tha, ngày 23/10/2015
Ông Huỳnh Văn Nén sau khi được tạm tha, ngày 23/10/2015
TPO - Lúc 23h ngày 22/3, tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh), ông Huỳnh Văn Nén, “người tù thế kỷ” đang được chụp cắt lớp (CT) để xác định tình trạng chấn thương sọ não. Bà Nguyễn Thị Cẩm, vợ ông Nén cho biết.

Theo bà Cẩm, khoảng 17h45 ngày 22/3, ông Nén mượn xe tay ga của con trai người anh ruột ông Nén để tập xe, ngay đoạn đường trước nhà ông ở khu phố 2, thị trấn Tân Minh (Hàm Tân, Bình Thuận). Đang chạy xe, ông Nén bỗng phanh gấp rồi tự ngã, bất tỉnh. Gia đình ông Nén đưa ông đến Phòng khám đa khoa khu vực Tân Minh, tại đây ông được sơ cứu. Thấy chấn thương quá nặng, diễn biến phức tạp, lúc 20h cùng ngày, xe cấp cứu của Bệnh viện huyện Hàm Tân đã chuyển ông Huỳnh Văn Nén vào bệnh viện Chợ Rẫy. 

Ông Huỳnh Văn Nén, “người tù thế kỷ” sinh năm 1962, đã phải chịu hai án oan về tội “giết người”, đều xảy ra tại Tân Minh. Trong Vụ án vườn điều (xảy ra đêm 18/5/1993 rạng ngày 19/5/1993), ông Nén phải chịu án 5 năm tù giam về tội “giết người” với vai trò đồng phạm. 

Ông Huỳnh Văn Nén bị tai nạn, chấn thương sọ não ảnh 1

Sau 17 năm 5 tháng 5 ngày ở trong tù, ông Nén không biết đi xe máy, đi đâu đều nhờ vợ con chở đi

Trong vụ án bà Lê Thị Bông bị giết đêm 23/4/1998, ông Nén bị phạt án tù chung thân về tội giết người. Từ ngày bị bắt tạm giam (17/5/1998) đến ngày được tạm tha để chữa bệnh (22/10/2015, ông Huỳnh Văn Nén đã phải ở trong nhà giam 17 năm 5 tháng 5 ngày. 

Ngày 27/11/2015, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Thuận khẳng định, đã đủ cơ sở để kết luận hành vi của ông Nén không cấu thành tội phạm “giết người” và “cướp tài sản”, ông Nén chính thức vô tội. 

Ngày 3/12/2015, các cơ quan pháp luật tỉnh Bình Thuận tổ chức xin lỗi công khai đối với ông Nén. Hiện nay, ông Nén đang thực hiện các thủ tục đòi bồi thường án oan, theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG