Ông Hoàng Kiều xin rút dự án “Raas ngàn sao”

Ông Hoàng Kiều xin rút dự án “Raas ngàn sao”
TPO – Sáng 5/11, ông Hoàng Kiều - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Cty RAAS (Hoa Kỳ) – đã có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hoà về việc từ bỏ ý định đầu tư dự án “Khu Resort & Spa ngàn sao dưới nước”.

>> Lấy cớ một hoạt động văn hóa để xin ưu đãi?

Ông Hoàng Kiều xin rút dự án “Raas ngàn sao” ảnh 1
Sơ đồ quy hoạch Đầm Bấy trong báo cáo dự án của Cty RAAS.

Trước đó, dự án được dự định đầu tư tại Đầm Bấy và những khu vực khác trong vịnh Nha Trang để phục vụ cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010.

Ông Lê Xuân Thân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà cho biết, ông Hoàng Kiều đã trực tiếp đến gặp ông để thông báo về việc này, với lý do là “việc lập dự án trong danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang quá phức tạp”.

Cty RAAS cũng từ bỏ ý định đầu tư trồng hoa tại dải phân cách đại lộ Nguyễn Tất Thành, từ sân bay Cam Ranh về Nha Trang. Tuy nhiên, Cty RAAS vẫn cùng Tổ chức Hoa hậu Thế giới (MWO) tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2010 tại Nha Trang. Địa điểm cho sân khấu chung kết sẽ được xác định sau.

Trước đó, trong buổi họp báo tại TP Hồ Chí Minh ngày 15/10/2008 để công bố việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2010, ông Hoàng Kiều đã giới thiệu báo cáo dự án “Raas ngàn sao” gồm 2.000 phòng villa, 12 bãi tắm, sân gôn, nhà hát 7.000 chỗ… trên diện tích 853 ha đất và mặt nước vịnh Nha Trang.

Trong báo cáo dự án này có nhiều tài liệu ghi là “đã được UBND tỉnh phê duyệt”, đồng thời nêu nhiều đòi hỏi ưu đãi của Cty RAAS như giao đất thời hạn 70 năm, miễn giảm tiền thuê đất…

Tuy nhiên trong buổi làm việc ngày 3/11 với Đoàn công tác của Bộ VH-TT&DL, UBND tỉnh Khánh Hoà cho biết, chưa có ý kiến chính thức về dự án của Cty RAAS (TP số ra ngày 1/11 và 4/11). 

MỚI - NÓNG