Ông Hồ Quốc Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Định

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 29/6, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định cho hay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định vừa ban hành Quyết định số 616-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Định có 15 thành viên, do ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng ban và ông Trần Cang, Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy, làm Phó Trưởng ban thường trực.

Ông Hồ Quốc Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Định ảnh 1

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định. Ảnh: Trương Định

Các Phó trưởng ban khác gồm các ông: Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Giờ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Văn Thọ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Võ Đức Nguyện, Giám đốc Công an tỉnh.

Các Ủy viên gồm: ông Huỳnh Thanh Xuân, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Thanh Hải, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh; bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Mai Việt Trung, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Lê Văn Thường, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Trần Văn Sang, Viện trưởng VKSND tỉnh; Nguyễn Văn Thơm, Chánh Thanh tra tỉnh; Lê Văn Toàn, Giám đốc Sở Tư pháp; Phùng Duy Hải, Phó Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Định được thực hiện theo Quy định số 67-QĐ/TW ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.