Ông Falko Goetz đang cô đơn?

HLV Falko Goetz liệu có cô đơn? Ảnh: Tường Thế
HLV Falko Goetz liệu có cô đơn? Ảnh: Tường Thế
TP - Một trận thua chưa đủ để đánh giá hết khả năng của ông Falko Goetz, nhất khi đối thủ lại là Qatar, đội bóng hơn VN gần 50 bậc trên BXH FIFA. Tuy nhiên, để gặt hái được thành công trong tương lai, ông Goetz có lẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để hiểu rõ bóng đá VN.

> Đâu là dấu ấn Falko Goetz ?

HLV Falko Goetz liệu có cô đơn? Ảnh: Tường Thế
HLV Falko Goetz liệu có cô đơn? Ảnh: Tường Thế.

Sẽ là vội vàng nếu quy kết năng lực của HLV Falko Goetz nếu chỉ nhìn vào trận thua trước Qatar. Thời điểm trước khi đưa ĐTVN tới chức vô địch AFF cup 2008, HLV Calisto cũng từng trải qua hơn chục trận không biết mùi thắng lợi, cả giao hữu và chính thức. Hơn nữa, có một thực tế là VFF cũng không đặt nặng mục tiêu phải tiến sâu ở vòng loại World cup 2014.

Như chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ từng hơn một lần khẳng định, đấu trường thế giới vẫn chưa phải là sân chơi trong tầm với của BĐVN. Các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World cup chỉ được coi như cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm cho các tuyển thủ để chuẩn bị cho những giải đấu thấp hơn, cụ thể như AFF cup 2012.

Ở đây chỉ có một vấn đề đáng lưu tâm, là có vẻ như HLV Falko Goetz chưa nhận được sự hỗ trợ đúng mức, đặt trong hoàn cảnh ông thầy người Đức mới “chân ướt chân ráo” đến VN. Sẽ là bất bình thường nếu cho rằng sự rút lui hàng loạt của nhiều tuyển thủ, vốn từng đóng vai trò chính dưới thời HLV Calisto, là hiện tượng bình thường.

Ông Goetz đã kiên nhẫn với các trường hợp của Tấn Trường, Hồng Sơn, Thanh Hưng, nhưng đến Việt Thắng thì đã nổi nóng. Cách thức và thời điểm rút lui của tiền đạo CLB The Vissai Ninh Bình rõ ràng khiến dư luận phải đặt dấu hỏi.

Cho đến sau thất bại của ĐTVN trước Qatar, thì mới đây đã có thêm ý kiến nghi ngờ về cách bố trí đội hình và chiến thuật của ông Falko Goetz. Vì sao Thành Lương lại không có tên trong đội hình xuất phát, mà thay vào đấy là Đình Đồng, cho dù vị trí tiền vệ chưa bao giờ là sở trường của cầu thủ đang thuộc biên chế SLNA? Đi kèm đấy là thông tin từ Qatar báo về, rằng các tuyển thủ đã xôn xao vì quyết định trên của ông Goetz (!?).

Câu hỏi đặt ra là liệu HLV Falko Goetz đã nhận được tư vấn trong cách bố trí đội hình và lên phương án chiến thuật hay chưa? Dĩ nhiên, ông Goetz có quyền đưa ra những thử nghiệm, trên cơ sở đánh giá năng lực của cầu thủ và yêu cầu chiến thuật, nhưng những ý kiến đóng góp đúng lúc, đúng chỗ là không hề thừa.

Thậm chí nếu quả thực quyết định của ông Goetz gây nên cơn sóng “xôn xao” ở ĐTVN, thì tư vấn từ các bộ phận giúp việc lại càng quan trọng hơn.

Đây đó đã xuất hiện dư luận, rằng mạch thông tin giữa HLV Falko Goetz cùng bộ phận trợ lý với các tuyển thủ đang gặp trục trặc. Chẳng nhẽ điều đó lại là sự thật?

HLV Falko Goetz: Thất vọng, nhưng không bất ngờ

Tôi không bất ngờ với kết quả này mà chỉ cảm thấy thất vọng. So với thế trận đã tạo nên, Việt Nam hoàn toàn xứng đáng có một kết quả tích cực hơn. Tuy nhiên, chúng ta buộc phải chấp nhận. Trong trận lượt về chắc chắn tôi sẽ phải có những điều chỉnh, tránh lặp lại những sai lầm đáng tiếc như trận đấu vừa qua.

Tình thế rõ ràng không còn thuận lợi cho ĐTVN, vì thế các cầu thủ càng cần phải cố gắng. Theo tôi việc V.League đang diễn ra không ảnh hưởng gì đến các cầu thủ. Hy vọng lợi thế sân nhà, với sự cổ vũ của các CĐV sẽ giúp ĐTVN thi đấu tốt hơn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.