Trong một tuyên bố vào hôm nay (1/6), Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định, Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là thủ phạm gây ra cuộc nổi loạn tại thành phố Marawi, đảo Mindanao, bắt đầu từ hôm 23/5 vừa qua.
Theo ông Duterte, các chiến binh Hồi giáo bị đuổi khỏi Iraq và Syria đang tìm kiếm một căn cứ mới và cuộc vây hãm thành phố Marawi đã được lên kế hoạch từ lâu.
Vị Tổng thống 72 tuổi cũng nhắc lại, các nhóm nổi dậy ở niềm Nam Philippines đang duy trì hoạt động nhờ buôn bán ma túy bất hợp pháp và phiến quân Maute cũng không ngoại lệ.
Tổng thống Duterte từ lâu đã cho rằng, ma túy là căn nguyên của các vấn đề tội phạm và bất ổn an ninh trong đất nước.
Liên quan đến cuộc nổi dậy, quân đội Philippines cho biết, đã tái chiếm được 90% thành phố Marawi, chỉ còn khoảng 10% vẫn bị phiến quân kiểm soát.
Trước đó, Thượng nghị sĩ Francis Pangilinan từng dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenza cho biết, tình hình ở Marawi sẽ bình thường hóa vào thứ Sáu (2/6).
Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc gặp với các quan chức an ninh tại Thượng viện về việc thực thi thiết quân luật.